Theo dõi trên

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Hàm Thuận Nam (1/6/1983 - 1/6/2023): Có nguồn suối khoáng nóng

25/04/2023, 05:51

Dường như thiên nhiên đã ưu ái cho huyện Hàm Thuận Nam với cảnh quan đẹp và đa dạng, gồm đồi núi, đồng bằng và vùng ven biển. Với địa lý như vậy, vùng đất này có tài nguyên thiên nhiên phong phú, từ rừng, biển… và đặc biệt có khoáng nước nóng, mở ra cơ hội phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh…

Lâu nay nhiều người dân, nhất là du khách đều biết đến Hàm Thuận Nam với nguồn tài nguyên độc đáo, hiếm có là suối nước nóng Bưng Thị. Suối khoáng nóng tự nhiên này nằm trong khu vực có quy mô lớn hàng trăm ha, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú với hệ động, thực vật rất phong phú. Chính vì vậy, khả năng có tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, thu hút nhiều đối tượng du khách...

sunh-n.-lan-1-.jpg

Từ TP. Phan Thiết, theo quốc lộ 1A, tới ngã ba xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam), du khách rẽ vào con đường nhựa, bắt đầu len lỏi trong những khu rừng xanh mát dài khoảng 7 km là tới suối nước nóng Bưng Thị. Với khu rừng còn nguyên sơ, tán cây mát rượi, xen kẽ lớp lớp cây, hoa dại càng tạo sự thích thú của du khách. Theo quan sát, suối nước nóng Bưng Thị có 2 mạch nóng và lạnh, được người dân đánh dấu bằng ống sắt. Ở đầu nguồn nước nóng hơn 80 độ C, du khách mang trứng theo luộc, còn vị trí dưới đầu nguồn, 2 mạch nước sẽ hòa vào nhau đổ về một hồ nước. Tại hồ này nước khá ấm, du khách có thể ngâm chân, thư giãn dưới dòng nước để xua tan mệt mỏi. Cũng từ đây, nước tràn ra và chảy thành dòng nhỏ xuống nơi thấp nhất của Bưng Thị… Du khách và người dân tới đây hầu hết đều mang theo trứng gà để bỏ xuống dòng nước nóng để luộc, chờ khoảng 20-30 phút là trứng chín, với độ sệt đặc trưng ít nơi nào có được.

screenshot_1682376824.png
Suối nước nóng Bưng Thị, Hàm Thuận Nam. Ảnh: N.Lân

Một điểm suối khoáng khác của huyện Hàm Thuận Nam là Suối khoáng Phong Điền, thuộc địa bàn xã Tân Thuận. Xác định được tiềm năng phát triển lợi thế này, vào tháng 10/2022, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Suối khoáng Phong Điền. Theo đó, dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 10,5 ha. Trong đó diện tích dải phòng hộ lỗ khoan 0,3 gồm cả nền và nhà bảo vệ lỗ khoan. Riêng khu du lịch nghỉ dưỡng 10,2 ha. UBND huyện hàm Thuận Nam cho biết, mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng tắm suối khoáng nóng, bùn khoáng. Khai thác nước khoáng tại lỗ khoan, đáp ứng nhu cầu tắm suối khoáng nóng, bùn khoáng phục vụ du lịch nghỉ dưỡng Suối khoáng Phong Điền. Quy mô dự án bao gồm hồ bơi suối khoáng nóng, hồ bơi suối khoáng nguội, suối khoáng, hồ nhỏ ngâm khoáng công suất 640 m3/ngày đêm, nhà tắm bùn, nhà massage, nơi lưu trú, nhà đón khách, chuỗi nhà hàng phục vụ khách du lịch… Quy mô du khách dự kiến khoảng 1.262 người, bao gồm khách tham quan, khách lưu trú và nhân viên phục vụ…

Nếu điểm du lịch Bưng Thị, Phong Điền sớm được đầu tư, khai thác, chắc chắn sẽ trở thành điểm du lịch lý tưởng, độc lạ ngay trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Tiềm năng đã có, vấn đề đặt ra của địa phương là làm thế nào để hướng phát triển công nghiệp khai khoáng, tận dụng hết những tiềm năng, lợi thế mới, đẩy mạnh mũi nhọn kinh tế là nông nghiệp, du lịch…

UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, ngoài tiềm năng về 2 điểm khoáng nước nóng, hiện nay nguồn tài nguyên khoáng sản của huyện cũng khá đa dạng, bao gồm đá xây dựng, cát đen, sét làm gạch ngói, cát trắng thủy tinh, cát xây dựng và các mỏ nước khoáng thiên nhiên. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai khoáng…

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tưng bừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh
Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Hà Tĩnh - Trang thơ hòa cánh sóng” quy tụ nhiều ca sỹ nổi tiếng và màn bắn pháo hoa dài 15 phút… là những hoạt động diễn ra tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh vào 20h tối nay (22/4).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Hàm Thuận Nam (1/6/1983 - 1/6/2023): Có nguồn suối khoáng nóng