Theo dõi trên

Huyện Hàm Thuận Bắc khai mạc kì thi học sinh giỏi giải Lê Quý Đôn lần thứ 32, năm học 2022 - 2023

23/06/2023, 15:17

Sáng nay (ngày 23/6), tại trường Tiểu học Lâm Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức khai mạc kì thi học sinh giỏi giải Lê Quý Đôn cấp huyện lần thứ 32, năm học 2022 - 2023.

Kì thi thu hút 488 thí sinh đại diện cho hơn 21.500 học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham gia. Trong đó, có 338 thí sinh bậc Tiểu học gồm học sinh khối 3, 4, 5 và 150 thí sinh bậc THCS gồm học sinh khối 6, 7 và 8.

vlcsnap-2023-06-23-08h29m46s249.png
vlcsnap-2023-06-23-08h27m19s077.png

Các thí sinh bậc Tiểu học dự thi ở 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh; thí sinh bậc THCS dự thi 3 môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh. So với các kì thi trước, kì thi học sinh giỏi giải Lê Quý Đôn được huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lần này có sự đổi mới về nội dung với việc lần đầu tiên đưa Tiếng Anh vào các môn thi. Theo đó từng thí sinh sẽ trình bày kĩ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ để làm cơ sở đánh giá kết quả bài thi. Kì thi học sinh giỏi giải Lê Quý Đôn được huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hàng năm, là dịp để các em học sinh thể hiện năng lực, khẳng định kết quả học tập; đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường. Đây cũng là dịp để ngành giáo dục huyện đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giảng dạy, phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn học để bồi dưỡng, đào tạo trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cho quê hương, đất nước.

LINH NGUYỄN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bút mực thời gian
Sắc màu bút mực đối với học trò và thầy cô giáo có nhiều cung bậc ý nghĩa khác nhau, để lại trong ký ức những kỷ niệm một thời khó quên.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huyện Hàm Thuận Bắc khai mạc kì thi học sinh giỏi giải Lê Quý Đôn lần thứ 32, năm học 2022 - 2023