Theo dõi trên

Khởi tố 4 vụ án, 13 bị can trong vụ triệt phá điểm khai thác vàng trái phép ở huyện Bắc Bình

21/12/2023, 18:27

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 13 đối tượng có liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc”. Đây là nhóm đối tượng có liên quan trong vụ việc Công an tỉnh triệt phá điểm khai thác khoáng sản trái phép vào ngày 9/12 tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

74d5a7ca210f8951d01e.jpg
Tống đạt quyết định khởi tố bị can các đối tượng. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ việc này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Bình đã ra Quyết định khởi tố 4 vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can. Trong đó, ra lệnh tạm giam 12 bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can về các hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc” xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết luận giám định thể hiện các mẫu vật thu giữ tại hiện trường nơi xảy ra hành vi vi phạm của các đối tượng có thành phần là khoáng sản kim loại vàng, đồng thời có chứa thành phần là chất độc gồm: thuỷ ngân, Xút - Natri Hydroxide, Axit Nitric.

anh10.jpg
Số hoá chất lực lượng công an thu giữ 

Trước đó, lúc 3 giờ 15 phút ngày 9/12/2023, 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực Ngách Đào Giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn. Khu vực này nằm trong rừng sâu nên các lực lượng phải đi bộ lội rừng hàng kilomet mới tới địa điểm khai thác trái phép. Tại hiện trường, Công an tỉnh thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan.

Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi và manh động nên Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh cùng Đại tá Đinh Kim Lập, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo lực lượng trong quá trình điều tra, triệt phá điểm khai thác vàng trái phép này.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bắt quả tang 28 đối tượng khai thác vàng trái phép
BTO-Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai để xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ việc khai thác khoáng sản trái phép vừa được triệt phá thành công.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 4 vụ án, 13 bị can trong vụ triệt phá điểm khai thác vàng trái phép ở huyện Bắc Bình