![]() |
Bà Nguyễn Thị Thành đang bán lá chuối trên đường Nguyễn Tri Phương (gần chợ Phan Thiết). Ảnh: Ngọc Lân |
Với người chuyên bán lá chuối trên đường Nguyễn Tri Phương (gần chợ Phan Thiết) như bà Nguyễn Thị Thành cho biết: “Lá chuối được chuyển từ căn cứ 6, tôi phải lọc phần lá rách, lá già, vàng úa… Sau đó, bán sỉ 17.500 đồng/ kg và bán lẻ 20.000 đồng/kg. Trước đây, lá chuối gói bánh dễ mua, dần dần diện tích đất trồng chuối xiêm, chuối hột bị thu hẹp thay vào đó người ta trồng các loại cây khác có kinh tế hơn. Lá chuối bán quanh năm, mặt hàng lá chuối trong những ngày trước tết được nhiều người mua, nhưng giá không tăng mấy”.
Theo các nhà vườn, chuối trồng khắp nơi, ngoài thu hoạch trái và bắp chuối, lá chuối được bán để gói các loại bánh, chả… nhưng số lượng rất ít và giá rất thấp. Thậm chí, có những lúc không có người thu mua, phần lá làm thức ăn cho bò, dê. Như tính toán, để quày chuối tươi tốt bán vào dịp tết, nhà vườn chỉ tỉa lá cho sạch, chứ không bán lá. Nếu bán lá nhiều, chuối mất sức dẫn tới chất lượng sản phẩm cũng như giá thành không cao.
Có thể nói rằng, lượng lá chuối có quanh năm, giá rẻ so với thị trường xuất khẩu. Song để có lá chuối xuất khẩu thì cần phải làm một bài tính về sản xuất- kinh doanh.
Trang Minh