LAN NGỌC

 Bình Thuận xúc tiến du lịch đến thị trường Ấn Độ
4 tháng trước Du lịch
BTO-Ngày 22/12, tại thành phố Phan Thiết, Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ- các tỉnh ven biển Việt Nam.
  • Phú Quý với “Du lịch xanh”
    một năm trước Du lịch
    Không phải ngẫu nhiên chương trình “Du lịch xanh” cùng triển khai chiến dịch bảo vệ môi trường cuối năm nay được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp UBND Phú Quý mới đây tại huyện đảo này. Bởi đảo ngọc nằm giữa biển xanh gắn liền với những di tích văn hóa lịch sử, thiên nhiên vẫn còn những nét hoang sơ mộc mạc; Phú Quý đã được UBND tỉnh công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh. Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sẽ góp phần cho du lịch đảo ngọc cất cánh.
  • Bình Thuận hướng tới điểm đến du lịch mang tầm quốc tế
    2 năm trước Du lịch
    Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đặt quyết tâm cao nhất nhằm phục hồi ngành du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Bà Nguyễn Lan Ngọc – Phó Giám đốc Sở VHTTDL đã có cuộc trao đổi với Báo Bình Thuận nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022.
  • Vườn lan Ngọc Điểm hơn 8.000 gốc phục vụ Tết
    8 năm trước Thông tin thị trường
    BTO- Ngọc Điểm là loại lan nở hoa vào mùa xuân, vàođúng dịp Tết Nguyên đán nên còn được gọi là lan Nghinh xuân, là một trong những loài lan sở hữu mùi hương quyến rũ bậc nhất trong họ nhà lan. Chọn một gốc lan Ngọc Điểm nở hoa trưng trong những ngày Tết được nhiều gia đình lựa chọn, bởi  ngoài làm đẹp không gian cho ngôi nhà, khi hoa nở, nó sẽ tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp gian phòng khách.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO