Theo dõi trên

Lập lại trật tự đô thị La Gi: Vì một thị xã văn minh, hiện đại

16/03/2023, 06:05

Mặc dù công tác quản lý trật tự đô thị được UBND thị xã La Gi quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên vẫn còn tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh mua bán. Trước thực trạng này, UBND thị xã La Gi đã triển khai nhiều giải pháp mạnh, quyết tâm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm trật tự đô thị, chấn chỉnh mỹ quan đô thị.

Quyết tâm chấn chỉnh trật tự đô thị

Theo lãnh đạo thị xã La Gi, công tác lập lại trật tự đô thị được UBND thị xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng hình ảnh thị xã văn minh, hiện đại. Chính vì vậy, lãnh đạo thị xã quyết tâm chấn chỉnh trật tự đô thị, cả hệ thống chính trị vào cuộc với những giải pháp đồng bộ, phù hợp. Cùng với việc tuyên truyền, nhắc nhở, thị xã còn triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự đô thị, trong đó có chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, treo biển quảng cáo... không đúng quy định ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Riêng trong năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thị xã đã ra quân kiểm tra lập lại trật tự đô thị trên địa bàn các phường Tân An, Phước Hội… Qua kiểm tra xử phạt một số trường hợp đậu đỗ ô tô không đúng nơi quy định; thu giữ hàng ngàn bảng hiệu, vật dụng, dụng cụ bày bán lấn vỉa hè; tháo dỡ các mái sắt tiền chế, các vật dụng bày nước giải khát trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trường Tộ... Riêng khu vực chợ La Gi, Đoàn kiểm tra liên ngành đã xử lý nghiêm các hộ kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Hai Bà Trưng, đưa vào địa điểm kinh doanh đúng quy định.

23.jpg
Ra quân chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

Mặt khác, nhằm chỉnh trang đô thị chào mừng các ngày lễ lớn, ngày thành lập thị xã La Gi, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã còn kiểm tra công tác lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường chính của thị xã. Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo các phường: Tân An, Tân Thiện, Phước Hội, Phước Lộc họp bàn có kế hoạch biện pháp xử lý nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại tuyến đường Trương Vĩnh Ký và tuyến đường Hoàng Văn Thụ… Chủ trương và những hành động quyết liệt trên đã được nhân dân trên địa bàn đồng thuận và ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Mai - phường Tân An cho biết: “Thời gian qua, các lực lượng chức thị xã đã xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tôi thấy việc lập lại trật tự đô thị là một chủ trương đúng đắn và cần thiết, mang lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lấy lối đi cho người đi bộ. Tôi cho rằng các hoạt động này nên duy trì thường xuyên để xây dựng diện mạo đô thị La Gi xanh – sạch – đẹp, văn minh, lịch sự”.

Nâng cao trách nhiệm toàn dân

Theo lãnh đạo thị xã, mặc dù Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tuy nhiên tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán, đậu đỗ xe, quảng cáo, rao vặt tùy tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông... vẫn còn xảy ra phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là các khu vực dọc các tuyến đường lớn, đường mới được đầu tư. Do vậy, thời gian tới, đặc biệt là hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, thị xã La Gi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự đô thị và môi trường. Song song đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu UBND các phường, xã trong việc đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè. Qua đó, đảm bảo mục tiêu đường thông, hè thoáng, đường phố sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

24.jpg
Ra quân kiểm tra lập lại trật tự đô thị tại thị xã La Gi.

Có thể thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, diện mạo đô thị của thị xã La Gi ngày càng “thay da đổi thịt”. Tuy nhiên, việc chuyển biến và những kết quả trên có thực sự lâu dài hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức tự giác của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã La Gi xanh – sạch – đẹp, văn minh, lịch sự.

THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
La Gi: Quyết liệt chống khai thác IUU. Bài 1
Bài 1: Vận động chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác IUU
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lập lại trật tự đô thị La Gi: Vì một thị xã văn minh, hiện đại