Theo dõi trên

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 cấp tỉnh

02/06/2022, 04:53

Sáng 1/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND TP. Phan Thiết tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 cấp tỉnh với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Thành, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

1(1).jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh: “Trong những năm qua, việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số vấn đề về trẻ em vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp như: bạo lực, xâm hại tình dục, xâm hại trên môi trường mạng, tử vong do tai nạn, thương tích, lạm dụng sức lao động trẻ em ở một số ngành nghề, lĩnh vực, suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi, an toàn, vệ sinh trong trường học, trẻ em bỏ học...”.

img_7273.jpeg
Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Nguyễn Nam Long phát biểu hưởng ứng.

“Tháng hành động vì trẻ em” từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần tích cực hơn nữa trong phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em ngày càng chất lượng và hiệu quả để mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc và thực hiện các quyền cơ bản; triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em... Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí bổ ích dành cho trẻ em trong dịp hè.

Phát biểu hưởng ứng, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Nguyễn Nam Long kêu gọi các ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa và xâm hại trẻ em. Đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, thành phố và các nhà tài trợ đã tặng học bổng, quà cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP. Phan Thiết.

tri04098.jpeg
tri04128.jpeg
tri04110.jpeg

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Theo đó, Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 cấp tỉnh