Theo dõi trên

Người phụ nữ nâng cao giá trị cây buông

14/09/2022, 15:06

Cơ sở thu mua, chế biến sóng, lá buông của chị Huỳnh Thị Kim Tuyết nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn 1, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân. Gần 10 năm gắn bó với nghề chị Tuyết cho biết, đây là mô hình đã giúp chị vươn lên thoát nghèo, đồng thời hỗ trợ giải quyết rất nhiều lao động trong những ngày nông nhàn.

Màu trắng tinh khiết và sự mềm mại của lá buông đã tôn vinh nhiều sản phẩm mỹ nghệ như chiếu, màn, nón, túi xách. Sóng lá dùng để làm lạt hoặc làm mành sóng xuất khẩu. Các loại lá già dùng để thưng vách, lợp nhà. Cuống lá dùng làm đũa - gọi là đũa sóng lá. Các thành phần cây buông sau khi tự chị đi chặt hoặc thu mua về, sẽ phơi khô và đưa về các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuốt sóng và xe dây. Để nâng cao giá trị cây buông, hiện chị đang đầu tư mở cơ sở sản xuất đũa sóng lá xuất khẩu.

chituyet.jpg

Chỉ tính riêng cơ sở thu mua sóng lá buông, mỗi tháng chị Tuyết xuất bán khoảng 12 tấn lá khô non và khoảng 4 tấn sóng lá với tổng doanh thu gần 200 triệu đồng. Theo chị Tuyết, với phụ nữ hiện nay, tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp chính là cách làm giàu cho chính mình, gia đình và xã hội. Chính vì vậy, mỗi chị em phụ nữ cần chủ động tích cực học hỏi, mạnh dạn để có thể tự mình thay đổi cuộc sống, trở thành tấm gương phụ nữ “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay.

z3721070720349_ebc48b3f87f0694fc6359e0442efc6ab.jpg

TÂM PHONG


(2) Bình luận
Bài liên quan
Thanh niên 9X thu nhập khá nhờ nuôi chồn hương
Phạm Lê Thái Phong (SN 1995) ở khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) bước đầu thành công với việc nuôi chồn hương bán giống, con nuôi còn khá mới tại tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người phụ nữ nâng cao giá trị cây buông