Theo dõi trên

Nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em

18/12/2023, 05:41

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các mạnh thường quân tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em nhân các dịp lễ, tết…

Trong năm 2023 đã phối hợp trao 1.103 suất học bổng, 221 xe đạp, 4 xe đạp điện, 18.000 cuốn tập, vở và tặng 1.993 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ 45.657 phần quà cho các cháu thiếu nhi với tổng trị giá hơn 2.206 triệu đồng. Quỹ Cứu trợ các cấp đã quyết định chi hỗ trợ 73 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn gặp sự cố rủi ro với tổng số tiền gần 300 triệu đồng...

dong-kho.jpg

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên lồng ghép vào các nội dung để triển khai, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, ngành chức năng. Phát huy được vai trò trách nhiệm của các chức sắc, chức việc, người tiêu biểu, uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo, dân tộc trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp các tổ chức thành viên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động do địa phương tổ chức như: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em và các vấn đề nóng về trẻ em ở cộng đồng dân cư có lúc, có việc chưa được kịp thời. Thời gian tới, các ngành chức năng cần phối tham gia thực hiện tốt công tác hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó tập trung ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tiếp tục vận động người dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em…

H.TRINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Một học sinh đuối nước khi tắm sông ở La Ngâu
Một nhóm học sinh ở Phan Thiết rủ nhau lên xã La Ngâu (Tánh Linh) cắm trại. Tại La Ngâu, khi các em xuống tắm sông thì không may xảy ra đuối nước làm một em tử vong.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em