Theo dõi trên

Phát huy sức dân xây dựng quê hương Sơn Mỹ

22/12/2022, 05:25 - Lượt đọc: 528

Chúng tôi có dịp về xã nông thôn mới Sơn Mỹ (Hàm Tân) nhận thấy sự chuyển mình của địa phương hiện hữu trên những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên càng nhiều; đường sá được bê tông rộng rãi, những nẻo đường quê điện thắp sáng về từ nguồn đóng góp của chính người dân…

Quy ước thôn gắn liền với phong trào thi đua

Ông Trần Văn Cư - Trưởng thôn 4 (xã Sơn Mỹ) phấn khởi trò chuyện: Thôn 4 có 512 hộ dân, trong đó hiện còn 15 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,92%, đa phần họ là người già, bệnh tật, neo đơn không có lao động chính trong gia đình. Trên 76% hộ dân trong thôn có mức sống trung bình trở lên, có 17% là hộ giàu có. Bộ mặt thôn ngày càng khang trang, người dân cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhất là thời gian qua từ sự quan tâm của địa phương, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, một số cách làm kinh tế của bà con phát huy hiệu quả, tăng thu nhập như: Nuôi dông, chim cút, gà thả vườn, nuôi heo theo hướng công nghiệp, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

Đường bê tông xi măng ở xã Sơn Mỹ

Người dân thôn 4 tích cực góp công, góp của cho phong trào xây dựng nông thôn mới địa phương. Ban Vận động thôn 4 phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân ở khu dân cư, các mạnh thường quân đóng góp kinh phí sửa chữa, đổ sỏi 11 tuyến đường với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; lắp 31 trụ đèn dọc quốc lộ 55 và các tuyến đường trong thôn với số tiền 55,8 triệu đồng. Phối hợp cùng với Câu lạc bộ keo giống Sơn Mỹ, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật trồng keo, phân bón và giống cây, trồng cây chống xói lở đất cho 23 hộ với số tiền 138 triệu đồng. Trao tặng 269 phần quà với số tiền trên 70,5 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ 30/4 và Tết Trung thu...

Sau 1 năm nỗ lực đoàn kết giúp nhau làm kinh tế toàn thôn đã kéo giảm số hộ nghèo còn 13 hộ và tăng thêm 2 hộ khá giả. 100% số hộ có điện thắp sáng, nhà ở bền vững chiếm 90%, tỷ lệ lao động có việc làm 86%... Qua bình xét hàng năm có trên 95% số hộ trong thôn được công nhận gia đình văn hóa. Ông Nguyễn Trung Hưng – Trưởng Ban vận động thôn văn hóa thôn 4 cho hay: Năm 2023, Ban vận động thôn cùng bà con phấn đấu khắc phục những tồn tại hạn chế đã đưa vào Quy ước của thôn. Trong đó phải chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng thêm các ngành nghề dịch vụ nông thôn để tăng thu nhập cho bà con. Mỗi người dân động viên nhau có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp…

Bà con thôn 4 vui Ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Người dân nâng cao nhận thức vì cộng đồng

Xã Sơn Mỹ có 4 thôn, dân cư phần lớn sống dọc theo quốc lộ 55. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở xã nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 42,7 triệu đồng/người/năm. Thông tin của UBND xã Sơn Mỹ, hiện nay toàn xã số hộ khá, giàu chiếm trên 65%, hộ nghèo còn 56 hộ/1.780 hộ (tỷ lệ 3,15%). Người dân trong xã luôn ý thức về quyền lợi, và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động như: Tình làng, nghĩa xóm được giữ vững, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ, thăm hỏi động viên nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Người dân tham gia bàn bạc và biểu quyết công việc của xóm làng, địa phương về xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước của thôn; thực hiện các mô hình hoạt động tự quản...

Với những kết quả đạt được là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân dân xã Sơn Mỹ. Năm cũ đang dần khép lại, một mùa xuân mới đang về trong không khí rộn ràng lao động vụ sản xuất cuối cùng của năm mong cái tết no ấm, đủ đầy và đầy ắp hy vọng về một năm mới Quý Mão 2023 với nhiều đổi mới.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quốc lộ 55 đoạn qua xã Sơn Mỹ: Sạt lở ven lề đường
Một điểm ven quốc lộ (QL) 55 hiện đang bị sạt lở vào sát lề đường, ngay bên hông cùng hướng cây xăng Thành Đạt, thôn 2, xã Sơn Mỹ, Hàm Tân. Nếu tính từ vòng xoay phường Tân Thiện (TX. La Gi) lên hướng QL 55 điểm mất an toàn này nằm ở km 11.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy sức dân xây dựng quê hương Sơn Mỹ