Theo dõi trên

Phú Quý: Đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh suy thận mãn

13/07/2022, 05:58

Ngành y tế tỉnh vừa đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chuyên sâu tại Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý. Đây là bước tiến mới nâng cao chất lượng khám điều trị cho người bệnh ở huyện đảo xa xôi này.

Sau thời gian lắp đặt, vận hành chạy thử, cũng như xét nghiệm chất lượng nước lọc, hệ thống này gồm 2 máy chạy thận nhân tạo và lọc nước RO đi vào hoạt động phục vụ bệnh nhân suy thận mãn tại huyện đảo Phú Quý vào ngày 30/6/2022. Hiện nay, có 2 bệnh nhân Phú Quý đang chạy thận nhân tạo ở Trung tâm Y tế Hàm Thuận Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đăng ký chạy thận tại Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý.

chay-than-nt-tai-phu-quy.jpg
Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý.

Đó là anh Trần Ngọc T. 39 tuổi, mắc bệnh suy thận mãn 8 năm. Ròng rã trong nhiều năm dài, anh T. thuê nhà ở Phan Thiết, Hàm Thuận Nam để chạy thận nhân tạo, với tần suất 3 lần/tuần tại Bệnh viện An Phước, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Y tế Hàm Thuận Nam. Khi nghe thông tin, Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý được đầu tư máy chạy thận nhân tạo, anh T. đăng ký và quay trở về đảo điều trị.

Anh T. chia sẻ: Anh làm nghề biển, năm 31 tuổi, phát hiện bị sỏi thận, ứ nước; sau đó dẫn đến suy 2 quả thận. Để chạy thận, anh phải vào Phan Thiết thuê nhà trọ, chịu nhiều chi phí tốn kém khác trong suốt thời gian dài. Đến nay, anh được điều trị ngay tại đảo, giảm chi phí đi lại, thuê nhà, sống gần vợ con; còn giúp vợ con làm việc vặt trong nhà. Đây là niềm vui không riêng cho anh mà cho những bệnh nhân ở Phú Quý khác không may mắc bệnh suy thận mãn.

Ông Lê Hùng Hiệp, 57 tuổi ở Phú Quý, cho biết: Vợ của ông 55 tuổi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận suốt 4,5 năm. Cả 2 vợ chồng mỗi tháng chi phí 7 - 8 triệu đồng cho tiền thuốc, thuê phòng trọ, xe ôm mỗi tuần 3 lần đến bệnh viện chạy thận và các chi phí sinh hoạt. Nhiều lúc nhớ nhà, mà không dám về; bởi e ngại thời tiết bất thường tàu không xuất bến. Vợ chồng sẽ bị kẹt tại đảo, không thể chạy thận đúng lịch nguy hiểm đến tính mạng của vợ. Bây giờ, tại Phú Quý có máy chạy thận nhân tạo, vợ chồng dắt nhau về điều trị gần nhà, giảm nhiều chi phí.

Theo Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý, bệnh nhân suy thận mãn phải được điều trị suốt đời, đầu tư máy chạy thận nhân tạo tại huyện Phú Quý tạo điều kiện cho người bệnh chữa trị gần nhà; giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, giảm tải cho tuyến trên. Mỗi bệnh nhân hiện nay thực hiện chạy thận với tần suất 3 lần/tuần, mỗi lần chạy từ 3 - 4 tiếng.

Từ nguồn vốn sự nghiệp y tế năm 2021, đầu tư trang thiết bị máy chạy thận nhân tạo, hệ thống lọc nước RO, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý là sự nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân Phú Quý thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng gần nhà mà không phải chuyển đến tuyến trên.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đầu tư 2 máy chạy thận nhân tạo cho huyện Phú Quý
BTO-Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện Phú Quý vừa được đầu tư 2 máy chạy thận nhân tạo từ nguồn vốn sự nghiệp y tế năm 2021.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh suy thận mãn