QUẢN LÝ TÀU CÁ

Bình Thuận quyết liệt kiểm soát tàu “3 không”
11 ngày trước Kinh tế
Là một trong những tỉnh có số lượng tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản) nhiều nhất nước với hơn 2.000 chiếc, đã gây khó khăn trực tiếp cho việc kiểm soát, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, Bình Thuận là tỉnh đã tiên phong hoàn thành việc đăng ký tạm thời số lượng lớn tàu “3 không” - là một trong những khuyến cáo quan trọng mà đoàn Thanh tra EC sẽ kiểm tra lần 5 sắp tới đây.
  • Nhiều địa phương bộc lộ hạn chế trong quản lý tàu cá
    7 tháng trước Kinh tế
    Đó là nhận định của ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào sáng 19/9, sau khi triển khai đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4.
  • Bình Định và Bình Thuận sẽ thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý tàu cá
    9 tháng trước Kinh tế
    UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa tỉnh Bình Thuận với tỉnh Bình Định trong quản lý tàu cá, chống khai thác IUU.
  • Phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển
    một năm trước Xã hội
    BTO - Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý tàu cá và phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển.
  • Tăng cường công tác quản lý tàu cá, phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển
    một năm trước Kinh tế
    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ban hành chỉ thị Tăng cường công tác quản lý tàu cá, phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển.
  • Tăng cường công tác quản lý tàu cá xuất, nhập bến
    5 năm trước Xã hội
    BTO- Chiều 19/4, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do ông Nguyễn Quang Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình sản xuất, quản lý hoạt động thủy sản và việc triển khai chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tuấn Phong đã tiếp và làm việc với Đoàn.
  • Phối hợp quản lý tàu cá hành nghề giã cào bay
    6 năm trước Pháp luật
    BTO- Thời gian qua, tàu cá hành nghề lưới kéo (còn gọi giã cào bay) của một số tỉnh hoạt động trên ngư trường Bình Thuận thường xuyên vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Như hoạt động sai tuyến, tranh chấp ngư trường tuyến bờ và tuyến lộng trong khu vực làm nghề đánh bắt truyền thống của ngư dân địa phương làm hư hỏng, mất mát ngư lưới cụ, thậm chí kéo chìm tàu... Do vậy tại địa phương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để quản lý, hạn chế các tác động tiêu cực của nghề lưới kéo, trong đó có Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo trên vùng biển Bình Thuận. Theo đó, cấm có thời hạn đối với nghề lưới kéo (giã cào bay) từ 1/4 đến 31/7 hàng năm, không cấp mới giấy phép khai thác nghề lưới kéo, không cho phép tàu cá đang hoạt động các nghề khác chuyển sang nghề lưới kéo dưới mọi hình thức, không cấp phép đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo (đơn, đôi).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO