Theo dõi trên

Tân Thành: Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

04/11/2022, 14:53

BTO-UBND xã Tân Thành vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hàm Thuận Nam, Đồn biên phòng Tân Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 – 2025, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, công chức, người dân trong xã.

123

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Luật gồm 6 chương, 36 điều.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim tài liệu về “Quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết”; nghe Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu – Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Tân Thành giới thiệu 2 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nội dung cơ bản các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam.

z3853411465185_5e4791b262928bf6ecf43b25f60c6dc2.jpg
Đại biểu xem tài liệu về Luật Biên phòng Việt Nam

Trước đó, Hàm Thuận Nam đã triển khai tuyên truyền Luật tại UBND huyện theo tinh thần Kế hoạch 1165/KH của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 – 2025". Sau đó triển khai xuống các xã ven biển, Tân Thành là xã đầu tiên trong 3 xã ven biển của huyện tổ chức tuyên truyền. 

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cuộc thi sáng kiến phổ biến giáo dục pháp luật qua hoạt động văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tân Thành: Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam