Theo dõi trên

Tánh Linh: Từ một huyện nghèo trở thành vùng trọng điểm lương thực của tỉnh

23/08/2022, 05:44

Xuất phát điểm là một huyện nghèo với muôn vàn khó khăn, 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tánh Linh đã đoàn kết, không ngừng nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội và gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trên quê hương anh hùng…

Vươn lên trong gian khó

Tánh Linh là huyện miền núi. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 11% dân số toàn huyện. 30 năm trước, Tánh Linh đối diện với bộn bề khó khăn, thách thức. Lúc ấy, huyện chưa có điện, hệ thống trường, trạm vừa thiếu vừa yếu. Nhắc đến Tánh Linh thời điểm đó là nghĩ ngay đến những ngôi nhà tranh tạm bợ, nhà ngói đơn sơ; là nơi có những con đường đất đỏ “nắng bụi, mưa lầy”; là địa phương có bức tranh kinh tế với gam màu giản đơn. Gần như mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh nơi đây đều phụ thuộc vào nông nghiệp, nhưng do sử dụng công cụ lao động thô sơ, phương thức canh tác truyền thống nên năng suất đạt thấp. Đời sống nhân dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

tanh-linh111.jpg
Một góc thị trấn Lạc Tánh - trung tâm huyện Tánh Linh.

Trong gian khó, cấp ủy, chính quyền địa phương ở Tánh Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cơ cấu lại các ngành kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Nhờ đó tình hình các mặt trên từng lĩnh vực có những chuyển biến căn bản, đời sống, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên. Đặc biệt những năm gần đây, kinh tế - xã hội ở Tánh Linh có những bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện. Điều này được thể hiện rõ qua các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện.

tanh-linh123.jpg
Trục đường chính dẫn vào trung tâm huyện Tánh Linh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VII) cho thấy, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 11%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc từ 36% năm 2004 đến năm 2015 giảm còn 16,93%; 10/14 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2015 đạt trên 172.000 tấn, tăng 22.000 tấn so với năm 2010. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.406 tỷ đồng. Giai đoạn 2015 – 2020, tổng sản lượng lương thực đạt gần 190.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng từ 30,5 triệu đồng lên 43,1 triệu đồng. 100% hộ dân đều có điện sử dụng; thương mại - dịch vụ có chuyển biến tích cực, tổng doanh thu giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 4.831 tỷ đồng, tăng 79% so với 5 năm trước; tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12%.

Phát triển nhanh, bền vững

UBND huyện Tánh Linh cho biết, đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 46,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,03%; 35/64 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 54,68%); quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Đến nay, 100% đường liên huyện, liên xã, trục xã, hơn 70% đường trục thôn, hơn 78% đường ngõ, xóm và hơn 69% đường giao thông nội đồng đã được cứng hóa bằng nhựa, bê tông, sỏi cuội, đảm bảo đi lại và vận chuyển nông sản của nhân dân. Hệ thống kênh mương thủy lợi được quan tâm xây dựng, nhất là công trình hệ thống thủy lợi Tà Pao, hệ thống kênh nhánh của các trạm bơm điện đã điều tiết, đảm bảo tưới tiêu chủ động cho hơn 15.000 ha, đưa huyện Tánh Linh trở thành vùng lương thực trọng điểm của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường qua 3 thập kỷ để thấy rằng, Tánh Linh hôm nay đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Phát huy những thành quả đạt được, huyện đang nỗ lực đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Lạc Tánh giữ vững chuẩn văn minh đô thị. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân trên 0,7%/năm… Để đạt mục tiêu đề ra, Tánh Linh sẽ tiếp tục cơ cấu lại các ngành, phát triển các thành phần kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả. Thu hút các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá gắn với thực hiện tốt chủ trương “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Xã hội hóa”. Tập trung xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia; phát triển mạng lưới y tế cơ sở đồng bộ, tăng cường nhân lực chuyên môn và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo các điều kiện cần thiết để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân theo yêu cầu ngày càng cao…

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tánh Linh tập trung phát triển kinh tế
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nửa đầu năm 2022 cho thấy kinh tế Tánh Linh tiếp tục chuyển biến tích cực. Qua đó tạo đà cho địa phương tận dụng và phát huy lợi thế để tập trung phát triển đồng bộ vào thời gian tới.
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Từ một huyện nghèo trở thành vùng trọng điểm lương thực của tỉnh