Theo dõi trên

Tháng 4/2022, Bình Thuận đón khoảng 413.000 lượt khách du lịch

11/05/2022, 09:06

Thông tin từ Cục Thống kê Bình Thuận, trong tháng 4, khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại tỉnh ước đạt 413.000 lượt khách (tăng 15,29% so tháng trước), lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Bình Thuận đón và phục vụ 1,38 triệu lượt khách du lịch. Về doanh thu hoạt động du lịch trong tháng 4 đạt khoảng 744 tỷ đồng (tăng 14,89% so tháng trước), lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 2.704 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ngành du lịch, hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động, nhất là tại thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, lượng khách đến đều tăng mạnh so với tháng trước do nhiều yếu tố thuận lợi như trong tháng có ngày nghỉ lễ nhiều, thời tiết tốt, giao thông thuận lợi, nhiều gói tour khuyến mãi hấp dẫn, thu hút khách du lịch từ các tỉnh, thành đến tham quan, giải trí và du lịch.

z3405236600586_7dab5a118abdb773e1e6aae7ffba328a.jpg

Riêng tuyến du lịch đảo Phú Quý hiện đang được các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh khai thác, thiết kế tour và giới thiệu đến khách du lịch những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực biển, di tích lịch sử - văn hóa độc đáo của “du lịch biển - đảo” để mời gọi khách đến, tạo cơ hội cho hoạt động kinh doanh du lịch huyện đảo từng bước khởi sắc và nhộn nhịp trở lại. Bên cạnh thiên nhiên hấp dẫn, thời tiết thuận lợi, du lịch Bình Thuận còn được khách du lịch quan tâm, lựa chọn cho các kỳ nghỉ, nhất là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua còn do tính hiệu quả và ấn tượng của công tác thông tin, quảng bá xúc tiến hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh lưu trú, vui chơi giải trí tại các trọng điểm du lịch, các khu du lịch có đông du khách của tỉnh đều đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an ninh, an toàn trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Bên cạnh đó, tháng 4 cũng là dịp tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh như: Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội ánh sáng, lễ hội ẩm thực, giải đua xe đạp, chạy đồi cát, lướt ván buồm, lướt ván diều và các hoạt động thể thao khác đã thu hút nhiều vận động viên, người hâm mộ và khách du lịch từ các địa phương trên cả nước về tham dự, thưởng lãm và trải nghiệm... cũng góp phần vào sự tăng trưởng về lượt khách đến và doanh thu hoạt động du lịch trong tháng qua.

z3405236864991_35c702b8c13c057b64b37483c593823a.jpg

NGUYÊN VŨ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch nông nghiệp
1. Cùng với nhiều điểm du lịch trên cả nước, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Bình Thuận đã ghi dấu sự sôi động trở lại của hoạt động du lịch, với ước tính 80.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng. Sau 2 năm oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19, có lẽ đây là kết quả đáng phấn khởi của ngành “công nghiệp không khói” tỉnh nhà.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng 4/2022, Bình Thuận đón khoảng 413.000 lượt khách du lịch