Theo dõi trên

Thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão diễn biến bình thường

25/01/2023, 11:48

Đây là nhận định của Sở Công Thương về tình hình lưu thông, cung cầu hàng hóa của thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Bình Thuận.

Theo đó, thị trường dịp Tết Nguyên đán năm nay diễn biến khá sôi động, giá cả một số mặt hàng thiết yếu có tăng nhẹ, chủ yếu do yếu tố điều chỉnh tăng mức thuế VAT. Đồng thời hàng hóa cũng lưu thông thông suốt, sức mua tăng vào những thời điểm cận tết, nhất là từ ngày 14 - 20/1/2023 (nhằm ngày 24 - 29 tháng Chạp), tập trung ở các mặt hàng: Thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, quần áo may sẵn, giày dép, nón, mứt, bánh kẹo, hàng hóa trang trí tết và bia, nước giải khát các loại… Riêng trái cây và hoa cây cảnh do hàng hóa phong phú, dồi dào nên những ngày 29 - 30 tháng Chạp sức tiêu thụ tại địa phương đã giảm đáng kể.

img_1051.jpg
img_1084.jpg
Phong phú hàng hóa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện miền núi Đức Linh (ảnh trên) và Tánh Linh.

Dịp tết này, nhìn chung giá thịt heo không tăng so Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng thịt lưu thông trên thị trường khá dồi dào với giá bán lẻ tại các chợ, điểm bán ổn định ở mức từ 90.000 - 180.000 đồng/kg tùy loại. Tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi còn áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá, vì vậy góp phần ổn định giá cả đối với mặt hàng thịt lợn… Qua kiểm tra, làm việc với các đơn vị tham gia bình ổn thị trường nguồn cung ứng thịt lợn cho thấy, sản lượng cung cấp tăng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão.

Từ ngày Mùng 3 tết, hệ thống siêu thị Co.opmart, Trung tâm thương mại Lotte, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa bán hàng và hầu hết các chợ trên toàn tỉnh bắt đầu hoạt động trở lại. Giá các mặt hàng nhìn chung ổn định so với ngày cuối năm và nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, không có sự tăng giá đột biến ở nhóm hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Một số mặt hàng tăng nhẹ tùy theo nhu cầu của nhân dân ở các địa phương, mức tăng phù hợp với quy luật cung cầu thị trường, như: Rau củ quả, thịt gà, thịt vịt tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg, trái cây tăng 15.000 - 20.000 đồng/kg…

Còn ở địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì việc cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dân cư. Với siêu thị Co.opmart Phan Thiết, Co.opmart Phan Rí Cửa, Co.opmart La Gi xúc tiến tổ chức các đợt bán hàng lưu động phục vụ người dân tại một xã nông thôn, miền núi thuộc huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân... Cùng với đó, chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi Bách Hóa Xanh đã trải đều khắp địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa nên đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân tại khu vực này, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Tại Phú Quý, tình hình kinh doanh mua bán trên địa bàn huyện đảo tương đối ổn định, giá cả hàng hóa không có sự chênh lệch so với đất liền dù nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng so mọi năm (ước tăng khoảng 15 - 20%). Mặt khác, huyện Phú Quý cũng đã có kế hoạch bảo đảm các phương tiện tham gia tuyến đường biển Phú Quý - Phan Thiết, xây dựng và bố trí lịch tàu chạy ở hai đầu bến thực hiện vận chuyển hành khách lẫn hàng hóa trước - trong - sau Tết Nguyên đán nên việc vận chuyển từ đất liền ra huyện đảo khá đều đặn, thông suốt…

Cùng thời gian, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Bình Thuận cũng được các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường triển khai. Qua đó cho thấy cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành khá tốt quy định trên lĩnh vực thương mại và thuế cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng… Đến nay, các Đoàn kiểm tra chưa phát hiện vi phạm về đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức gây bất ổn thị trường.

Dịp tết này, các thương nhân phân phối, cung ứng xăng dầu thực hiện khá tốt việc đảm bảo nguồn cung, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu cũng như thương nhân nhận quyền bán lẻ, đại lý bán lẻ xăng dầu trong hệ thống. Các đơn vị đã quan tâm thực hiện công tác dự trữ hàng hóa, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trước - trong - sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng mức dự trữ 25.180 m3/tổng sức chứa 52.199 m3 xăng dầu các loại. Từ đó góp phần đảm bảo tình hình cung ứng xăng dầu toàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn tình hình xăng dầu có sự biến động…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên
BTO-Chiều 23/12, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão diễn biến bình thường