Theo dõi trên

Tiếp thêm động lực “say” nghề

21/06/2023, 05:44

Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó với nghề báo, năm 2023 là năm ghi dấu ấn sâu sắc nhất trong hành trình đi tìm con chữ khi lần đầu tiên tôi có tác phẩm đoạt giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất. Sự tôn vinh, ghi nhận đó tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực dấn thân, rèn luyện bản thân vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí.

Tôi rất bất ngờ và xúc động khi loạt bài 3 kỳ “Cầu nối” giữa ý Đảng với lòng dân vinh dự là 1 trong 67 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất được vinh danh trong Lễ trao giải diễn ra mới đây tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (thủ đô Hà Nội). Dù tổ chức năm đầu tiên nhưng Giải Diên Hồng thu hút hơn 3.300 tác phẩm báo chí của đông đảo các nhà báo ở các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước, đó là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn và sự lan tỏa rộng rãi của giải.

img_9652.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt Giải Diên Hồng.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, đây là giải thưởng có chất lượng, sẽ là giải báo chí quan trọng trong hệ thống giải báo chí cách mạng nước ta. Các tác phẩm được lựa chọn trao Giải Diên Hồng được đầu tư công phu, khoa học, có chất lượng, thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức; trong đó có những tác phẩm là các tuyến bài nhiều kỳ, sử dụng hình thức tuyên truyền hiện đại. Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động về chủ đề của Giải Diên Hồng; nhiều tác phẩm đã bám sát tiến trình cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đề xuất hiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; nêu bật được vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tập trung phản ánh hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới xã hội và công chúng.

Khi biết đến Giải Diên Hồng, tôi đặc biệt quan tâm vì đây là một trong những giải báo chí quan trọng trong hệ thống giải báo chí cách mạng nước ta. Tôi đã chọn lựa kỹ trong số tác phẩm tuyên truyền về Quốc hội của mình để gửi dự thi. Tôi quyết định gửi loạt bài “Cầu nối” giữa ý Đảng với lòng dân để tham gia giải vì nội dung phản ánh toàn diện hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận. Với trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, Đoàn đã chủ động đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đa dạng về hình thức, đối tượng, địa bàn, lĩnh vực tiếp xúc, gần dân hơn, lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Hoạt động giám sát được Đoàn tăng cường, các ĐBQH tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung những vấn đề cử tri bức xúc; từ đó tiếp thu, truyền tải kịp thời đến Đảng, Nhà nước. Những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận thời gian qua được đánh giá đã thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhân dân, giữa Quốc hội và cử tri, xứng đáng với niềm tin của cử tri…

Loạt bài đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt vì Nhân dân của Quốc hội, không chỉ Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận mà Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố khác trong cả nước nói riêng, cơ quan dân cử nói chung, đều chung trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết như thế. Và đó là chất liệu sinh động cho báo chí khai thác. Vì vậy, tôi tin rằng, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND - Giải Diên Hồng sẽ ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, thông qua giải này, tôi cũng như các đồng nghiệp sẽ quan tâm nhiều hơn, phản ánh sâu sắc, có chiều sâu hơn về các đề tài ở mảng Quốc hội và HĐND; bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đề xuất, hiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương…

Là một trong số ít phóng viên của tờ báo Đảng địa phương đoạt Giải Diên Hồng, đây chính là niềm hạnh phúc, nguồn cổ vũ lớn lao để tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa vì sự nghiệp báo chí mà tôi đam mê và lựa chọn theo đuổi. Ngoài niềm vui, giải thưởng lần này cũng mang đến động lực để tôi thực hiện những bài báo có chất lượng hơn như lời nhắn nhủ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lễ trao giải: “Tôi tin tưởng nền báo chí cách mạng nước nhà phát triển không ngừng, tiếp tục đóng góp ngày càng quan trọng và to lớn hơn trong việc xây dựng Quốc hội, HĐND phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân. Vạn sự khởi đầu nan! Từ thành công của Giải Diên Hồng lần thứ nhất, với tinh thần “Diên Hồng”, “muôn người cùng hô một tiếng”, tôi kỳ vọng giải sẽ tiếp tục mở ra chân trời của những tìm tòi, khám phá, sáng tạo ở tầm vóc mới của hệ thống báo chí, những người cầm bút ở trong nước và ngoài nước viết về Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân...”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn toàn thể đội ngũ nhà báo tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng, là tiếng nói của Nhà nước và là diễn đàn rộng lớn, mạnh mẽ của Nhân dân trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa, bằng sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của những người viết sử trung thành, trung thực, nhân văn, bằng những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của Nhân dân...

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc các nhà báo luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp cao cả đã lựa chọn, luôn xứng đáng là “những người chiến sĩ cách mạng” như Bác Hồ đã từng căn dặn và trông đợi; mong các nhà báo lão thành tiếp tục dìu dắt, truyền lửa nghề với tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” cho các thế hệ nhà báo kế cận tự tin đồng hành một cách kiên định với Đảng, với Nhân dân và đất nước...

THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023): Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực nghề báo
Báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu của đời sống xã hội, là công cụ, phương tiện quan trọng của Đảng và Nhà nước trong công tác tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới nhân dân.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp thêm động lực “say” nghề