Theo dõi trên

Tuy Phong: Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

20/04/2023, 09:14 - Lượt đọc: 1,050

UBND huyện Tuy Phong vừa phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Tuy Phong (1/6/1983 - 1/6/2023). Các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và gắn kết với các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Theo đó, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, công dân sinh sống trên địa bàn huyện. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký ít nhất 1 công trình, 1 phần việc tiêu biểu có ý nghĩa thiết thực để phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện.

332906432_915575116302415_1543897330401401303_n.jpg
Thu gom rác thải ở bãi biển huyện Tuy Phong

Phát huy, khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng, sáng kiến trong công tác (đặc biệt là sáng kiến, mô hình, cách làm hay để nâng cao chất lượng công việc trong bối cảnh hiện nay). Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023. Tăng cường giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, lịch sử và những thành tựu của địa phương kể từ khi tái lập huyện đến nay cho các thế hệ trẻ.

cat-bay.jpg
Tăng cường giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, lịch sử cho thế hệ trẻ

Đặc biệt, kịp thời phát hiện điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhất là những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, cách làm hay, mô hình mới về thực hiện nhiệm vụ, về công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và nỗ lực khắc phục khó khăn để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh.

Đợt phát động các phong trào thi đua lập thành tích sâu rộng này, nhằm tạo khí thế quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 – 2025). Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, công dân sinh sống trên địa bàn huyện tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong: Xây dựng nông thôn mới tạo thu nhập bền vững cho nông dân
Đến nay huyện Tuy Phong đã có 6/9 xã nông thôn mới (NTM), địa phương phấn đấu đến năm 2025 nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 7 xã, có ít nhất 1 xã NTM nâng cao và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; nâng chất lượng đời sống người dân nông thôn, tạo ra nhiều mô hình sản xuất tăng thu nhập cho người dân.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện