Theo dõi trên

Ươm gieo những mầm thiện

13/09/2022, 10:04 - Lượt đọc: 444

Chị Đặng Lê Kim Ánh là người con của huyện Tuy Phong sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất phát điểm ban đầu, cảm động trước những hoàn cảnh bà con cùng quê khó khăn khi điều trị bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Ánh đã kêu gọi hỗ trợ chi phí. Để rồi từ đó những tấm lòng thơm thảo hướng về người nghèo được kết nối cùng nhau qua trang facebook Hội thiện nguyện Tuy Phong với những thành viên cốt cán đa phần là nữ hình thành. Qua 7 năm hoạt động, hàng ngàn phần quà đã được trao đi, hàng trăm hoàn cảnh nghèo, khó khăn bị tai nạn đã được trao tận tay số tiền hỗ trợ. Hội thiện nguyện Tuy Phong – nơi ươm gieo những mầm thiện.

298013621_792640148818771_5153975831330936500_n.jpg

Những giọt nước mắt của người mẹ già khi nhận số tiền 6,2 triệu đồng được hội kêu gọi hỗ trợ cho con bà là anh Huỳnh Thân (SN 1980) ngụ thôn 2, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong. Anh không may bị tai nạn lao động xuất huyết não rơi vào hôn mê. Đây chỉ là một trong hàng trăm trường hợp tương tự mà chúng tôi theo chân những chị trong hội đến trao tiền cho người bị nạn.

290064369_761667828582670_3890506001417015203_n.jpg
trao-tien-cho-anh-huynh-than.jpg

Hội có khoảng 5 thành viên cốt cán, thường trực quản lý trang facebook Hội thiện nguyện Tuy Phong, qua thời gian những hạt mầm mà các chị phát tâm ươm gieo đã nảy mầm, lan tỏa tinh thần nhân ái cao cả đến cộng đồng. Trang facebook của hội trở thành địa chỉ để những người nghèo, người không may tìm đến. Không những vậy hội còn tích cực kêu gọi các mạnh thường quân tặng quà là cặp sách cho học sinh nghèo, tặng nhiều đầu sách cho các trường học, thư viện trên địa bàn huyện. Như bản thân chị Nguyễn Thị Thu Thơm – Chủ nhà xe Sơn Lập, một trong những thành viên năng nổ của hội, đảm nhận việc vận chuyển những phần quà trao đến tận tay người nghèo. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hàng chục "chuyến xe 0 đồng" chở thực phẩm góp phần cùng địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

292307578_774065674009552_1656523024360314339_n.jpg

Hiện tại, chị Ánh, chị Thơm, chị Trang hay chị Dương, chị Tuyết... vẫn hàng ngày, hàng giờ làm cầu nối bắc những nhịp cầu thiện nguyện đối với cộng đồng.

Đẹp thay biết bao những tấm lòng, yêu quý biết bao những đóng góp thầm lặng của Hội thiện nguyện Tuy Phong, nơi những người phụ nữ ngoài vun vén chăm lo cho cuộc sống gia đình, còn làm tốt công tác xã hội, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cho những mảnh đời cơ nhỡ, tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

PHI HẢI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Nam: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” 695 triệu đồng
Năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Hàm Thuận Nam đã đề ra kế hoạch phấn đấu vận động 650 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ươm gieo những mầm thiện