Theo dõi trên

Thuận Minh nỗ lực vượt khó

13/09/2022, 06:00 - Lượt đọc: 822

Trong điều kiện khó khăn khi vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã Thuận Minh vẫn giữ ổn định trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

20220714_154323(1).jpg
Bưởi da xanh đang triển khai trồng ở xã Thuận Minh.

Nỗ lực vượt khó

Covid-19 kéo dài không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe, tâm lý người dân mà còn gây ra những hệ lụy lớn về kinh tế - xã hội, làm gián đoạn, đứt gãy các chuỗi cung ứng và giảm sút cả tổng cầu, tổng cung xã hội, làm chậm nhịp độ tăng trưởng và gia tăng áp lực thất nghiệp, nghèo đói. Bình Thuận cũng như cả nước trải qua 4 đợt dịch, đặc biệt làn sóng thứ 4 của dịch vào năm vừa qua đã gây ảnh hưởng tiêu cực toàn diện và trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là quý III/2021 thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Nhưng bằng sự nỗ lực, bám sát thực hiện các chương trình, kế hoạch, xã Thuận Minh – một trong những xã nghèo của huyện Hàm Thuận Bắc đến nay vẫn giữ vững ổn định.

Theo ông Đào Duy Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Minh, sản xuất nông nghiệp từ đầu năm đến nay được duy trì đảm bảo, vụ hè thu năng suất đạt khá hơn so với vụ đông xuân. Xã cũng đã phát hiện và xử lý 61 trường hợp vi phạm hành chính, trong đó huyện ban hành 16 quyết định xử phạt, còn lại xã xử phạt 45 trường hợp, chủ yếu liên quan vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng đất sai mục đích. “Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã giảm nhờ nhân dân tố giác và xã thường xuyên tăng cường kiểm tra trấn áp”, ông Khánh nói. Về an ninh trật tự chỉ xảy ra 2 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản và gây thương tích; tệ nạn xã hội xảy ra 3 vụ, gồm đá gà, đánh bạc trái phép và sử dụng ma túy... Duy trì sinh hoạt và hoạt động các Tổ nòng cốt mô hình “khu dân cư phòng chống tội phạm”; “khu dân cư phòng, chống lây lan ma túy”, “trường học an toàn”... Toàn xã có 142 hộ nghèo, 137 hộ cận nghèo. Qua điều tra rà soát phát sinh thêm 7 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, nâng tổng số 149 hộ nghèo trong tổng số 2.069 hộ trên toàn xã, và 144 hộ cận nghèo.

Tiếp tục vươn lên

Bằng lòng với những gì làm được, Thuận Minh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ sớm đạt mục tiêu đề ra của năm. Trong đó, tiếp tục vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung sản xuất, thu hoạch vụ hè thu gắn với triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa đúng thời vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản... “Hiện xã đang triển khai mô hình bưởi da xanh, đến nay trồng được 1,6 ha/4 hộ. Mô hình này do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ đầu tư. Ngoài ra, xã cũng đang xử lý 2 trang trại nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường; rà soát lại hệ thống cống thoát nước tuyến cao tốc đoạn đi qua địa bàn xã, kiến nghị huyện xử lý để không thiệt hại mùa màng vào mùa mưa”, ông Khánh cho biết.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trên địa bàn xã. Phát động phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các thôn gắn với tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân...

LÊ NINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuyến đường Ma Lâm – Thuận Minh xuống cấp nghiêm trọng
BT- Tuyến đường từ thị trấn Ma Lâm vào xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, nhất là đoạn gần Nhà máy đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng (ảnh). Hàng năm, tại các cuộc tiếp xúc cử tri tỉnh, huyện, cử tri đã kiến nghị nên đầu tư tu sửa tuyến đường này nhưng đến nay tình hình vẫn “án binh bất động”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thuận Minh nỗ lực vượt khó