Theo dõi trên

Vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất

14/03/2023, 14:45 - Lượt đọc: 1,074

BTO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện việc vận động các tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, trợ giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri vượt qua khó khăn do thảm họa động đất.

Để việc vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thiệt hại thảm họa động đất được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 635/UBND-KGVXVN ngày 6/3/2023 giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện việc vận động ủng hộ trên cơ sở Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bên cạnh đó, đề nghị, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các sở, ngành liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai vận động ủng hộ, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri sớm khắc phục thiệt hại thảm họa động đất. Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp tổ chức triển khai vận động ủng hộ đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Tỉnh hội sẽ tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ (đợt 1) vào lúc 14h ngày 20/4/2023. Đồng thời tiếp nhận thường xuyên tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh (đường Lê Đại Hành, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) hoặc qua tài khoản ngân hàng (tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Bình Thuận, số tài khoản 6111 0000 150209) đến hết ngày 30/5/2023. Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ kịp thời của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân để giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Toàn bộ nguồn lực ủng hộ sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trước đó, ngày 6/2/2023 trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía Đông Bắc Xy-ri đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa động đất lớn nhất xảy ra tại khu vực này trong gần 1 thế kỷ qua, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và gây thiệt hại thảm khốc. Với tình cảm và trách nhiệm, Chính phủ Việt Nam đã cử 2 đội cứu hộ thực hiện công tác cứu nạn tại khu vực xảy ra thảm họa động đất.

acf572ad-d0d9-45db-8fbf-b81f09e4bf33.jpeg
Cán bộ, công nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xi-ri khắc phục thảm họa động đất.

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận: Nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác nhân đạo
Thời gian qua, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh ngày càng phong phú, thiết thực, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội cho địa phương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất