Theo dõi trên

Vụ 4 thuyền viên mất tích trên biển Phú Quý:  Tiếp tục cứu sống thêm 2 thuyền viên

09/03/2023, 14:35

BTO - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, lúc 11 giờ trưa nay (9/3), tàu cá BTh 85372 TS thông tin đã vớt được 2 thuyền viên (còn sống) trong số 4 người mất tích trên sà lan LA-05923 bị nạn vào ngày 8/3.

Hiện Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đang liên lạc với Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III để điều động tàu SAR 413 đang tìm kiếm ngoài hiện trường tiếp cận tàu cá này để tiếp nhận 2 thuyền viên vừa được cứu sống, chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ.

z4168272026053_2f0d1970a3209ae7f72ec9d59bce57f8.jpg
Cứu hộ các thuyền viên trên sà lan bị chìm.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III, đơn vị đã đề xuất cho máy bay trực thăng ra khu vực phương tiện sà lan LA-05923 bị nạn để tìm kiếm các thuyền viên trên tàu và được cấp trên đồng ý. Đến trưa ngày 9/3 máy bay đã cất cánh bay tìm kiếm trên biển. Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 2 thuyền viên mất tích chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện.

z4168272026127_dd86fa55054ecdb74f3d76af607e9dbd.jpg
Thả phao cứu sinh trên biển.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cho biết thêm, qua xác minh thông tin từ 3 thuyền viên trên sà lan LA-05922, cả 2 sà lan bị chìm đều xuất bến lúc 4 giờ ngày 8/3 từ cảng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận hành trình đi Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên sà lan LA-05923 chở 1.000 tấn đá chẻ và có khoảng 1,9 tấn dầu DO. Sà lan gặp nạn tại khu vực có tọa độ 10°49’N-108°49’E. Vị trí bị nạn nằm cách bờ (mũi La Gàn/Tuy Phong) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc. Riêng sà lan LA-05922 chở 800 tấn đá chẻ và có 1,8 tấn dầu DO. Vị trí bị nạn nằm cách bờ (mũi La Gàn/Tuy Phong) khoảng 19 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý khoảng 21 hải lý về hướng Tây Bắc. Trong bán kính khoảng 10 hải lý ở khu vực sà lan bị nạn hiện có 3 tàu đang  khai thác hải sản, gồm các tàu của Bình Định, Vũng Tàu và Bình Thuận hoạt động gần đó và cùng hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên bị nạn.

2 thuyền viên được cứu sống gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1961), tỉnh
Kiên Giang và Lê Văn Cường (SN 1985), tỉnh Hậu Giang. Riêng 2 lao động còn mất tích là thuyền trưởng Dương Văn Hải (SN 1969), tỉnh Hậu Giang và thuyền viên Phạm Thanh Phương (SN 1978), tỉnh Vĩnh Long.

K.HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phú Quý: Giữ vững môi trường biển, khai thác tour lồng bè
Đã đôi lần tôi ra tham quan lồng bè Phú Quý nhưng mỗi khi đến đây đều cảm thấy thích thú bởi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của biển. Khoảng cuối năm rồi cũng vậy, trong chương trình Du lịch xanh do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bình Thuận đăng cai ở đảo Ngọc (tên gọi khác của Phú Quý), tôi lại có dịp ra vùng biển trong xanh này.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ 4 thuyền viên mất tích trên biển Phú Quý:  Tiếp tục cứu sống thêm 2 thuyền viên