Theo dõi trên

Nước cảng La Gi đen ngòm bốc mùi khó thở   

06/05/2017, 08:32

 BTO- Cảng cá La Gi đang bị ô nhiễm trầm trọng do nước bẩn và rác thải tồn đọng lâu ngày.

 Nước dưới cảng đen ngòm, bốc mùi thối nồng nặc. Rác đọng lại ven bờ lâu ngày thành từng lớp khiến tình trạng ô nhiễm càng trầm trọng hơn. Không khí cũng bị ô nhiễm nặng, dễ phát sinh các bệnh hô hấp. Ông Nguyễn Nhược, ngư dân phường Phước Lộc cho biết: “Cảng La Gi đã ô nhiễm từ 7 năm qua, bùn đọng, ghe cộ vào đậu mà hôi thối chịu không nổi. Hít vào rất khó thở. Dân ở đây thường bị viêm xoang viêm mũi”.

Trong khu vực cảng La Gi có hơn chục cơ sở chế biến hải sản và nhà máy nước đá thải trực tiếp nước bẩn ra. Do cửa biển quá hẹp, nguồn nước ô nhiễm không được thoát ra biển, tù đọng lâu ngày hình thành các lớp bùn bẩn là nguyên nhân làm ô nhiễm cảng cá.


Được biết, thị xã La Gi vẫn chưa có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi tại đây.

Khải Nguyên  



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước cảng La Gi đen ngòm bốc mùi khó thở