Khu vực này, giếng nước hoàn toàn bị nhiễm phèn và vôi, đào càng sâu thì nồng độ phèn càng cao. Nước giếng chưa qua xử lý có màu vàng đục như nước ao, nổi váng màu vàng như dầu máy khá dày trên mặt nước. Người dân phải dùng nhiều bi để chứa nước giếng, tự chế hệ thống lắng lọc bằng cát đá… đánh phèn để có nguồn nước sạch hơn dùng để rửa ráy, giặt giũ. Tuy nước đã qua bể lắng lọc, xử lý phèn nhưng nhiều khi tắm cũng gây ngứa ngáy, quần áo trắng giặt nước giếng một thời gian sẽ bị chuyển sang màu vàng.
Trước đây, dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại Suối Ké, lấy nguồn nước từ suối này để sản xuất nước sạch đáp ứng nhu cầu tại địa phương. Tuy nhiên, theo thời gian, trữ lượng nguồn nước Suối Ké cũng khánh kiệt vào mùa khô do khai thác tưới thanh long từ đầu nguồn. Nguồn nước chính của Suối Ké là từ các mạch nước ngầm nhưng thượng nguồn khô cạn, mạch nước ngầm tụt giảm, con suối này không còn nước cung cấp nên đã trở thành con suối “chết”. Dự kiến, cuối năm 2018, nhà máy nước sạch, cũng như số tuyến ống nhánh còn lại sẽ được đầu tư, với tổng kinh phí 34 tỷ đồng. Năm 2017, tuyến ống cấp nước từ thị trấn Thuận Nam về khu vực Suối Ké mới được đầu tư khoảng 6 tỷ đồng.
Người dân mong chờ từng ngày để có nước sạch cho cuộc sống đỡ khó khăn, vất vả hơn, vì chi phí mua nước sạch để sinh hoạt khá cao, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và kinh tế của người dân. Mong các cơ quan chức năng sớm đầu tư đưa vào sử dụng công trình cung cấp nước sạch cho xã Tân Thuận thoát cảnh “khát” nước sạch từ bao đời nay. Nhằm tiếp tục xây dựng và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.
NL