Tại Hội nghị, các hộ dân tham dự đã được giới thiệu về Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam; Những quyền lợi cụ thể được chi trả cho người tham gia nhận khoán bảo vệ rừng; Đối tượng nào phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân về Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng cũng như những lợi ích mà chính sách này mang lại.
Chính sách Chi trả Dịch vụ môi trường rừng được thực hiện tại Bình Thuận vào năm 2013. Sau 5 năm triển khai đến nay Bình Thuận có 121.044,61 ha rừng đưa vào thực hiện chi trả Dịch vụ môi trường rừng. Tính đến tháng 7/2018, toàn tỉnh có 23 đơn vị chủ rừng đủ điều kiện tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đến tháng 7/2018, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng của tỉnh là 14,482 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tiếp tục cho người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Hiện nay có 1232 hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng trong chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% số hộ tham gia nhận khoán.
Tại 2 xã Phan Sơn và Phan Lâm hiện có 16.254,37 ha rừng được hưởng Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong đó diện tích giao khoán đến hộ là 271,03 ha với 07 hộ nhận khoán; diện tích do các đơn vị chủ rừng tự quản lý bảo vệ là 15.983,34 ha. Với số tiền 200.000 đồng/ha/năm, thu nhập từ việc nhận khoán bảo vệ rừng đã giúp cho các hộ dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Từ khi triển khai Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nay hiệu quả mang lại trong công tác bảo vệ rừng rất lớn. Không chỉ cuộc sống của người dân đã được nâng lên mà ý thức của cộng đồng về lợi ích của việc bảo vệ rừng cũng được nâng lên góp phần bảo vệ rừng tốt hơn.
Nguyễn Luân