Theo dõi trên

La Gi: Đầu tư cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật

13/07/2021, 08:12

BT- Nhớ lại một thời cách đây hơn 10 năm, ngành văn hóa La Gi từng dẫn đầu toàn tỉnh Bình Thuận về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện phục vụ tích cực đời sống tinh thần nhân dân. Nhất là lĩnh vực thư viện có trên 30.000 bản sách các loại, mỗi ngày có hàng trăm lượt độc giả đến đọc và mượn sách. Cùng với thư viện trung tâm thì có 70% phường, xã có tủ sách, bưu điện văn hóa; hàng năm tổ chức thi đọc sách trong học sinh và thanh thiếu nhi. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng thường xuyên được tổ chức thu hút đông đảo người dân đến xem và thưởng thức nghệ thuật… Song, những năm gần đây hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở thị xã La Gi có phần chựng lại, do đội ngũ cán bộ chuyên môn chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới công tác văn hóa, văn nghệ cơ sở. Mặt khác, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa chậm được đầu tư; một số cơ sở cũ đã xuống cấp… Vì thế, một thời gian dài cơ sở vật chất phục...

Chèo Bả Trạo - nét văn hóa dân gian trong Lễ hội Cầu ngư ở La Gi (ảnh tư liệu).

Để hoạt động văn hóa, nghệ thuật phát triển tương xứng với phát triển kinh tế của địa phương, cần có sự đầu tư đồng bộ thiết chế văn hóa cơ sở. Vì vậy, mới đây Sở Kế hoạch - Đầu tư đã trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà Văn hóa La Gi (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư dự án khoảng 14 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương. Công trình được xây dựng với quy mô nhà 3 tầng và đầu tư các hạng mục phụ trợ (gồm các hạng mục thuộc khối hoạt động quần chúng, triển lãm, học tập, chuyên môn, quản lý hành chính). Sau khi dự án hoàn thành sẽ bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa thị xã La Gi; phục vụ nhu cầu giải trí, hoạt động văn hóa, học tập và nhu cầu khác của nhân dân thị xã La Gi.

Nhật Bảo



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Đầu tư cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật