Theo dõi trên

Bảo vệ an ninh Tổ quốc từ khơi dậy sức mạnh toàn dân. Bài 2

16/09/2022, 05:30

Bài 2: Điểm sáng Đức Tín

Từ một xã có tình hình an ninh trật tự phức tạp, sau 6 năm, xã Đức Tín (Đức Linh) là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh được chọn là nơi xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể

Xã Đức Tín có vị trí giao thông tương đối thuận lợi khi có ngã ba Cây Sung - Bến Đò là cầu nối giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng là điều kiện để những đối tượng xấu hoạt động. Những năm mới thành lập, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Đức Tín có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, ma túy. Năm 2016, Đức Tín là một trong những địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh đã ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Liên tiếp các năm 2016, 2017, 2018 và 2020 xã Đức Tín đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào TDBVANTQ. Năm 2021, cán bộ, nhân dân xã Đức Tín được Bộ Công an tặng bằng khen về Xây dựng phong trào BVANTQ. Vậy điều gì đã tạo ra sự thành công trong phong trào BVANTQ ở địa phương này?

z3705661521257_92b2eefa58101d24faaed0cbfdf294f1(1).jpg
Xã Đức Tín hôm nay.

Có một điều phải khẳng định là phong trào BVANTQ không thể thành công nếu thiếu đi sự gương mẫu, đi đầu của các cấp chính quyền, của đảng viên. Và ở xã Đức Tín đã phát huy rất tốt điều này. Từng thành viên trong Ban chỉ đạo xã, các ban, ngành, đoàn thể đều được phân công trách nhiệm cụ thể. Mỗi đảng viên phải phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong phong trào BVANTQ. Vai trò của Mặt trận đoàn thể đã thể hiện rõ nét. UBMT Tổ quốc xã đã phối hợp với lực lượng công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động phong trào toàn dân tham gia BVANTQ với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp. Qua đó đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, nhân dân tin tưởng chung tay xây dựng xã điển hình về phong trào TDBVANTQ. UBMT Tổ quốc xã đã vận động kinh phí ngoài xã hội trên 200 triệu đồng để xây dựng 2 mô hình “Ánh sáng an ninh nâng cao” và “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”. Thông qua việc tham gia xây dựng xã điển hình trong phong trào bảo vệ ANTQ, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đã không ngừng được rèn luyện và trưởng thành, gắn bó mật thiết với nhân dân, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân. Từ những việc làm của UBMT Tổ quốc xã, nhân dân đã tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Qua đó đã phối hợp tuyên truyền giúp đỡ 12 người dân chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người cai nghiện về tái hoạt động cộng đồng có công việc ổn định, không vi phạm pháp luật.

Năm 2021, Hội Phụ nữ xã được phân công theo dõi, giáo dục 6 đối tượng đang quản lý tại địa phương. Hội viên Hội Phụ nữ được giao nhiệm vụ đã thường xuyên phối hợp gia đình, ban điều hành các thôn tăng cường công tác quản lý giáo dục con em. Qua giúp đỡ, 5 trường hợp tiến bộ và có việc làm thu nhập ổn định. Qua theo dõi, Hội Phụ nữ cũng phát hiện Bùi Văn Thịnh có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên đã trao đổi với lực lượng công an. Từ đó, lực lượng công an đã theo dõi và bắt quả tang Thịnh đang có hành vi trộm cắp tài sản. Không chỉ giúp đỡ những trường hợp lầm lỡ, Hội Phụ nữ xã Đức Tín đã xây dựng nhiều chương trình, đa dạng các hoạt động giáo dục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho hội viên phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình, quản lý, giáo dục vận động người thân không phạm tội, mắc tệ nạn xã hội. Hội Phụ nữ xã chủ động chia sẻ 37 thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên các trang mạng xã hội giúp cho phụ nữ nắm bắt được các thông tin chính thống. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm. Hội viên Hội Phụ nữ xã đã cung cấp cho lực lượng công an trên 25 tin báo, vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, tham gia hòa giải trên 12 mâu thuẫn trong nhân dân.

z3705649439853_ac1a974334d9b5fb3215777e77c98714(1).jpg
Ngày hội toàn dân phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đức Tín.

Giáo dân chung tay, người dân hiến kế

Ngày 23/9/2021, xã Đức Tín đã xây dựng và ra mắt mô hình “Giáo xứ không có thanh niên, thiếu niên vi phạm pháp luật” tại giáo xứ Tư Tề. Đây là mô hình được các cấp đánh giá là mô hình tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ. Các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ Tư Tề đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương trao đổi tình hình, đề ra những biện pháp thiết thực để triển khai. Trong các buổi sinh hoạt nghỉ lễ, giáo xứ đã tập trung tuyên truyền về tình hình ANTT, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bài trừ các tệ nạn xã hội. Hội đồng mục vụ đã phối hợp với công an, các đoàn thể tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ động viên các thanh thiếu niên chưa ngoan và vận động thành công một giáo dân chấp hành quy định tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022. Sau gần 1 năm hoạt động, mô hình đã cảm hóa giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn thôn 9, thôn 10 có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của thanh, thiếu niên trong giáo xứ ngày càng được nâng lên góp phần xây dựng đời sống giáo dân yên vui hạnh phúc. Các giáo dân đã tích cực tham gia các hoạt động trong phong trào TDBVANTQ do xã phát động.

Có thể nói, từ những hiệu quả mà phong trào TDBVANTQ mang lại người dân đã nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong quá trình xây dựng và thụ hưởng thành quả từ các phong trào. Phong trào đã khắc phục được tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn và ngày càng lan rộng. Điều này thể hiện bằng việc người dân tự giác chấp hành, tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền của để xây dựng mô hình ANTT. Trường hợp của anh Nguyễn Tấn Công là ví dụ. Ngoài việc đóng góp kinh phí trên 25 triệu đồng, anh còn vận động thêm 2 hộ gia đình khác đóng góp trên 10 triệu đồng để cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công mô hình “Ánh sáng an ninh nâng cao” và “Camera phòng, chống tội phạm”.

Phong trào TDBVANTQ ở xã Đức Tín đã phát huy hiệu quả rất lớn trong việc khơi dậy sức mạnh toàn dân. Người dân không chỉ tham gia thực hiện một cách đơn thuần mà đã tham gia hiến kế, đề xuất các giải pháp để phong trào TDBVANTQ ở xã Đức Tín ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một việc làm thường ngày trong cộng đồng dân cư. Ông Vũ Văn Minh, công dân xã Đức Tín đề xuất: Để phong trào TDBVANTQ tiếp tục phát triển thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo, phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến mọi tầng lớp nhân dân. Phải nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa tội phạm cho cán bộ và nhân dân... Phải tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng... Hiện nay công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo vẫn thực hiện thường xuyên liên tục nhưng vẫn còn đơn điệu, chưa thật sự hấp dẫn, chưa thật sự hiệu quả, chưa thu hút được mọi tầng lớp nhân dân. Do vậy, cần phải có một hình thức đa dạng phong phú thích hợp với thực tiễn để truyền tải nội dung thông điệp đến mọi người dân. Tăng cường công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, đối tượng tù tha về, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tái hòa nhập cộng đồng. Đảng, chính quyền các cấp và lực lượng công an phải kề vai sát cánh gần gũi chăm lo và tham mưu cho Đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội làm mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượng có điều kiện làm ăn và tái hòa nhập cộng đồng.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Niềm tin của Dân – sức mạnh của Đảng. Bài 1
Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bình Thuận vào những ngày cuối tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng trước sự vươn lên từ “cái khó, cái khô, cái khổ” của Bình Thuận. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều cải tiến, hiệu quả, thực chất. Quan trọng nhất là nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo vệ an ninh Tổ quốc từ khơi dậy sức mạnh toàn dân. Bài 2