Theo dõi trên

Bắt đầu giải ngân 123 tỷ đồng cho vay phục hồi và phát triển kinh tế

28/04/2022, 13:43

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cho biết, năm 2022 Chi nhánh NHCSXH tỉnh được Trung ương bố trí giao 123 tỷ đồng các chương trình cho vay ưu đãi phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Cụ thể, kế hoạch dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ nguồn vốn Trung ương giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai cho vay các chương trình gồm: Chương trình vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP là 40 tỷ đồng.
Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 68 tỷ đồng. Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định  số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 là 15 tỷ đồng.

Cho vay giải quyết việc làm tại huyện Hàm Thuận Nam (ảnh minh hoạ)

Theo NHCSXH tỉnh, từ ngày 28/4, các phòng giao dịch  trong toàn tỉnh bắt đầu giải ngân những khoản vay đầu tiên trong gói cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ_CP của Chính phủ. Đây là nguồn vốn rất quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều hộ dân  trong tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19 suốt 2 năm qua.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bán đất nông nghiệp làm gì?
Câu chuyện thanh long chín đỏ cành không ai mua từ sau tết đến nay không còn là chuyện lạ của người dân Bình Thuận, nơi được mệnh danh là thủ phủ thanh long. Rồi diện tích thanh long bị chặt bỏ trên 2.000 ha khiến nhiều người giật mình. Người chuyển đổi cây trồng, người treo bảng bán đất, làm đất nông nghiệp thời gian gần đây “sốt” chưa từng có.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt đầu giải ngân 123 tỷ đồng cho vay phục hồi và phát triển kinh tế