BỆNH LAO

Chung tay đẩy lùi bệnh lao
22 ngày trước Đời sống
Bệnh lao có thể gây tổn thương ở nhiều bộ phận của cơ thể. Nếu được phát hiện, điều trị kịp thời, người mắc bệnh lao có thể chữa khỏi hoàn toàn.
  • Trao 24 phần quà từ quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
    một năm trước Xã hội
    BTO - Sáng 17/6, Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận trao 24 phần quà cho người bệnh lao từ quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (quỹ PASTB).
  • Chủ động phát hiện bệnh lao trong cộng đồng
    2 năm trước Đời sống
    Mới đây, chương trình chống lao quốc gia tập huấn mô hình FAST (chủ động phát hiện ca bệnh, cách ly an toàn, điều trị sớm và hiệu quả) cho các bác sĩ của Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận và các trung tâm y tế tuyến huyện.
  • “Việt Nam chiến thắng Covid - Chấm dứt bệnh lao”
    3 năm trước Y tế
    BT - Người mắc bệnh lao không được chủ động phát hiện sớm. Bệnh sẽ âm thầm kéo dài và lây cho nhiều người. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống lao, song song với phòng chống Covid-19 thì có những điểm tương đồng. 
  • Bệnh lao: Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
    5 năm trước Đời sống
    BT- Tình hình bệnh lao có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số ca mắc lao, nghi lao kháng thuốc có bằng chứng vi khuẩn học chưa được tầm soát và phát hiện hết, làm tăng nguy cơ nhiễm lao trong cộng đồng.
  • Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao (24/3): Kỹ thuật xét nghiệm mới - cơ hội cho người mắc bệnh lao
    7 năm trước Xã hội
    BT- Trước đây những người nghi mắc lao kháng thuốc ở Bình Thuận phải đợi kết quả nuôi cấy cả tháng và đều vào TP. Hồ Chí Minh để chữa trị rất tốn kém, nay có kỹ thuật mới này có thể chẩn đoán ngay tại chỗ và chỉ mất 90 phút.
  • Bình Thuận: Khống chế gia tăng bệnh lao
    7 năm trước Đời sống
    BT- Số bệnh nhân mắc lao tại Bình Thuận tăng mỗi năm. Trong 1,2 triệu dân, thì khoảng 400.000 người có vi trùng lao tiềm ẩn. Nếu không có biện pháp hữu hiệu, bệnh lao sẽ gia tăng nhanh chóng.
  • Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12): Phòng chống HIV  và bệnh lao phổi tại Trại giam Z30D
    7 năm trước Xã hội
    BT - Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh, số bệnh nhân HIV hiện còn sống có địa chỉ tại Bình Thuận là 1.098 người (tính đến ngày 1/8/2016), số bệnh nhân HIV hiện có tại trại giam là 391 người, số bệnh nhân trong trại giam đang được điều trị bằng thuốc kháng HIV là 278 người. Giữa người nhiễm HIV và bệnh lao có một mối liên quan đặc biệt. Người nhiễm HIV có nguy cơ bị bệnh lao gấp từ 10 đến 30 lần người không nhiễm. Do đó phòng, chống HIV/AIDS luôn gắn liền với chống bệnh lao.
  • Bệnh lao: Dễ lây nhưng đừng quá sợ
    8 năm trước Đời sống
     BTO- Khi vào Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Bình Thuận, bệnh nhân và người nhà được nhắc nhở đeo khẩu trang y tế. Lý do: vi trùng lao lây qua đường không khí. Lao có nhiều thể bệnh, lao phổi là thể gặp nhiều nhất, dân gian quen gọi là "ho lao". Khi người bệnh lao phổi ho, hắt hơi hay khạc nhổ, họ đã phát tán vi khuẩn lao vào không khí. Một người chỉ cần hít phải một lượng nhỏ vi khuẩn lao cũng sẽ nhiễm lao. Một người bị bệnh lao có thể gây nhiễm vi khuẩn lao cho khoảng 10 – 15 người mỗi năm thông qua các hoạt động giao tiếp hàng ngày. Và đương nhiên, nếu không phát hiện và điều trị sớm thì con số ấy sẽ tăng theo cấp số nhân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO