Theo dõi trên

Biểu dương điển hình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”

14/10/2023, 15:42

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) vừa tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ, hội viên và 16 cặp mẹ con tiêu biểu ở các huyện, thị, thành phố.

img_6480.111.jpg
"Mẹ đỡ đầu" và con

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào cuối năm 2021, nhằm kêu gọi, huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, cùng nhau quyên góp, ủng hộ các phần quà hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em và người dân sinh sống tại các tỉnh, thành phố đang gặp khó khăn. Đỡ đầu, nuôi dưỡng, hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm tạo động lực giúp các em có thêm điểm tựa trong hành trình khôn lớn, trưởng thành.

img_6463.111.jpg
img_6449.1.jpg
Bà Lê Thị Hải Yến- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu dương tinh thần vươn lên trong học tập của các trẻ mồ côi và tặng quà cho các em

Đến nay, toàn tỉnh có 1.320 trẻ mồ côi được theo dõi và nắm rõ hoàn cảnh để có giải pháp giúp đỡ. Trong đó có 300 trẻ mồ côi trong tỉnh đang được các cấp Hội phụ nữ vận động các tập thể, cá nhân nhận đỡ đầu từ 1 năm đến 18 tuổi, mức hỗ trợ 100.000 – 1 triệu đồng/trẻ/tháng.

2023.-trieu-phan-qua.11.jpg
Trao các phần quà cho gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn ở Phú Quý

Bên cạnh đó, với tinh thần “Ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều”, từ năm 2021 đến cuối năm 2022, các cấp Hội LHPN vận động, kết nối các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện hỗ trợ gần 95.000 phần quà trị giá trên 36 tỷ đồng hỗ trợ gia đình hội viên, phụ nữ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, 9 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội vận động hỗ trợ hơn 46.000 phần quà, trị giá gần 19 tỷ đồng.

img_6428.111.jpg
Giao lưu với các cán bộ Hội triển khai tốt các chương trình an sinh xã hội

Tại chương trình, đại biểu đã nghe những chia sẻ hết sức cởi mở, chân tình của các mẹ đỡ đầu và các em được nhận hỗ trợ; của cán bộ Hội làm tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó nhân lên hình ảnh đẹp, học hỏi cách làm hay và cùng nhau tháo gỡ khó khăn, rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để giúp đỡ được nhiều hơn những trường hợp trẻ em, phụ nữ khó khăn, yếu thế.

img_6473.111.jpg
img_6487.1.jpg
img_6518.11.jpg
 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
“Mẹ đỡ đầu” – Điểm tựa trẻ mồ côi
Bà Võ Thị Rợ 74 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Năm 2009, người con dâu của bà là Hoàng Thị Kim Bình mất khi vừa 34 tuổi, bỏ lại 2 người con còn thơ dại là: cháu Nguyễn Duy Mạnh vừa được 18 tháng tuổi và cháu Nguyễn Thị Thu Hà vừa vào mẫu giáo.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biểu dương điển hình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”