CHỢ HẢI SẢN

Ổn định đầu ra bền vững cho thanh long
một năm trước Kinh tế
Đó là một trong những mối quan tâm, lo lắng đáng lưu ý của nhân dân trong tỉnh, được nêu ra tại buổi giao ban dư luận xã hội tháng 2/2023 vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
  • Nỗi lo đầu ra cho hải sản
    2 năm trước Kinh tế
    BT- Trong bối cảnh tiêu thụ hải sản gặp khó do dịch Covid-19, nhiều cơ sở thu mua hải sản tại Bình Thuận đang nỗ lực tìm kiếm đầu ra để duy trì sản xuất, cũng như góp phần tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân.
  • Xe chở hải sản thường xuyên xả nước bẩn xuống đường
    3 năm trước Đời sống
    BTO - Tình trạng xe đông lạnh chở hải sản xả nước bẩn xuống đường, bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng đang khiến người dân khu vực 3 xã ven biển Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải của huyện  Hàm  Tân khá bức xúc.
  • Xe chở hải sản thường xuyên xả nước bẩn xuống đường
    3 năm trước Đời sống
    BTO - Tình trạng xe đông lạnh chở hải sản xả nước bẩn xuống đường, bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng đang khiến người dân khu vực 3 xã ven biển Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải của huyện  Hàm  Tân khá bức xúc.
  • Virus SARS-CoV-2 ở Tân Phát Địa lây mạnh hơn chợ hải sản Hoa Nam
    3 năm trước Quốc tế
    Trong vòng 4 ngày, chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh đã có 79 ca bệnh Covid-19, trong khi Vũ Hán chỉ có 62 ca từ cuối tháng 12/2019 đến 17/1/2020.
  • Chợ hải sản gây ô nhiễm môi trường
    4 năm trước Bạn đọc
    BT- Mấy tháng trở lại đây, người dân sống xung quanh chợ hải sản nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 10, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết khổ sở vì nước thải ở đây bốc mùi hôi thối.
  • Khách vắng, chợ hải sản Phan Thiết đìu hiu
    5 năm trước Đời sống
    BT- Cuối tuần, những khu vực buôn bán cá, hải sản tươi sống thuộc chợ Phan Thiết lại thưa vắng, đìu hiu. Hỏi ra mới biết, nhiều tiểu thương đang có ý định bỏ chợ, đem ra dọc đường Lý Thường Kiệt, Ngô Sỹ Liên bán, vì quá ế ẩm.
  • “Chợ” hải sản tự phát trên đường Trưng Nhị nay đã có nơi buôn bán ổn định
    5 năm trước Đời sống
    BTO - Trước đây, khu vực chân cầu Dục Thanh và một đoạn đường Bà Triệumột số người dân đã lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán các loại hải sản: nghêu, sò, ốc và các loại cua ghẹ…gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường. Lực lượng chức năng đã xử lý nhiều lần, nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn.
  • Cẩm nang du lịch: “ Chợ” …hải sản: Nét chấm phá của xứ biển
    7 năm trước Đời sống
    BTO- Đi dọc con đường từ Hàm Tiến ra Mũi Né ở thành phố Phan Thiết chúng ta dễ dàng bắt gặp khá nhiều địa điểm với tên gọi Chợ hải sản, quán, vựa hải sản tươi sống…Nhưng ở ngay cái eo biển thuộc phường  Mũi Né mà du khách thường dừng chân chụp hình lại là một chợ hải sản tự phát tươi sống với giá cả cực mềm. Gọi là chợ nhưng thực ra chỉ độ dưới chục chị em mỗi lần thuyền về họ được chia phần hay đánh bắt ven bờ được dăm rổ cá, tôm tít, ghẹ, tôm hùm…mang ra bán luôn nên tươi là thế. Chính vì vậy đi chợ này rất vui vì tha hồ trả giá mà không lo bị…liếc ngoáy hay càm ràm gì cả. Thấy vui, được giá thì bán dù chả thách là bao nhiêu. Một thau khoảng 1-2 ký tôm tít hay ghẹ còn tươi nguyên đang ngọ nguậy giá chỉ từ 50 ngàn - 100 ngàn đồng. Một ký tôm hùm từ 250 ngàn - 400 ngàn đồng. Khách thích  luộc mang về thêm tiền công luộc 20 ngàn đồng sau 10 phút là có ngay nóng hổi. Cá liệt, đổng…1 thau mang lên giá từ 10 ngàn đến 30 ngàn đồng 1 ký tươi xanh. Theo các chị bán ở đây điểm mua bán...
  • Chợ hải sản ngảnh Tam Tân
    11 năm trước Tin tức
    BT- Cuối tháng mười, lễ hội dinh Thầy Thím lại về. Đây cũng là thời điểm mà ngảnh Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) đông du khách nhất trong năm bởi  hàng chục ngàn người  từ các tỉnh, thành về hành hương, tham quan, sau đó nghỉ lại, vui chơi tại ngảnh một vài ngày.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO