Theo dõi trên

Chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

08/11/2022, 05:39

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận tỉnh đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó đã phát huy các nguồn lực, góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn mới và đô thị văn minh.

Thông qua việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, góp phần thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương với các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn khu phố văn hóa”. Qua đó, đã tổ chức phát động và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động. Nhiều phong trào, cuộc vận động được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành chức năng triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường tại cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động phong trào như: triển khai tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Phối hợp xây dựng các mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, nhân rộng các mô hình “Hố xử lý rác thải”, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh vào các dịp lễ, tết và hưởng ứng Ngày “Môi trường thế giới”. Kết quả, từ đầu năm đến nay MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành được 29 tuyến “Ánh sáng an ninh”, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Vận động nhân dân đóng góp 422,5 triệu đồng thực hiện san lấp, sửa chữa 7.105 m đường giao thông nông thôn, đóng góp ngày công và kinh phí thực hiện giặm vá 10.100 m đường giao thông nông thôn với số tiền 17,3 triệu đồng. Nạo vét 112.000m kênh mương nội đồng tương đương với số tiền trên 144 triệu đồng, bê tông hóa 1 tuyến đường nội thôn với chiều dài 120 m. Thực hiện công trình tuyến đường hoa trị giá hơn 8,2 triệu đồng, trồng 1.800 cây xanh…

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho đối tượng chính sách và người có công trong tỉnh…

Nhìn chung, thời gian qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhận được sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân. Nhiều địa phương làm tốt công tác huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình dân sinh ở địa bàn dân cư. Nhiều hộ dân tự nguyện góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi… góp phần hoàn thành một số tiêu chí nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị trong toàn tỉnh.

AN NHIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xã Hồng Phong: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
BTO-Sáng 6/11, tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên thôn Thanh Thịnh và Hồng Trung. Đến dự Ngày hội có ông Nguyễn Văn Tám - Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh