Theo dõi trên

Công bố Chỉ số PCI 2022: Bình Thuận lọt khỏi top 30 địa phương có điểm số cao nhất

11/04/2023, 20:35

BTO-Ngày 11/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

Theo đó, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp lần lượt là các địa phương được đánh giá cao nhất trong Bảng xếp hạng PCI 2022. Tiếp theo, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Long An đã có nỗ lực để nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành thuộc nhóm dẫn đầu.

pci-1253.jpg

Trong PCI 2022 vừa công bố hôm nay, Bình Thuận lọt khỏi top 30 địa phương có điểm số cao nhất, đứng thứ 42/63 tỉnh, thành, với 64,39 điểm. Năm 2021 Bình Thuận đứng thứ 21/63 tỉnh, thành, với 65,96 điểm (tăng 13 bậc so với năm 2020 (34/63)).

Kết quả xếp hạng PCI 2022 vừa công bố, giúp Bình Thuận nhìn lại mình, nỗ lực hơn nữa để cải thiện vững chắc môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương. Cùng với “điểm nghẽn”về giao thông đối ngoại sắp được tháo gỡ, khi 2 dự án cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Phan Thiết-Vĩnh Hảo sẽ về đích vào dịp lễ 30/4 tới. Bình Thuận cũng tích cực kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ “điểm nghẽn” về chồng lấn quy hoạch titan, trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Bình Thuận vừa qua. Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã có Chỉ thị số 11-CT/TU về quyết tâm cải thiện các chỉ số PCI, Par Index, Papi, Sipac.

KHÔI NGUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
PCI 2021, Bình Thuận vươn lên vị trí 21: Vượt lên trong khó khăn
Năm 2021, một năm quá khó khăn, đặc biệt khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 gây ra nhiều mất mát, đau thương… Tại Bình Thuận, Covid-19 đã làm đình trệ nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố Chỉ số PCI 2022: Bình Thuận lọt khỏi top 30 địa phương có điểm số cao nhất