DỰ ÁN TREO

Dự án “treo” liệu có hết “treo”?
một năm trước Xã hội
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, có rất nhiều dự án chậm tiến độ (dự án treo) gây lãng phí đất đai, đặc biệt làm đảo lộn nghiêm trọng đến đời sống của nhiều hộ dân. Đứng trước nguy cơ thất thoát nguồn lực từ đất đai hiện hữu đòi hỏi tỉnh cần phải vào cuộc để xử lý triệt để vi phạm, khắc phục những tồn tại, bất cập về quản lý.
  • Chính phủ cần ban hành quy định cụ thể về thời gian thực hiện các dự án treo
    một năm trước Chính trị
    Ngày 30/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, sau khi nghe báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường.
  • Cử tri kiến nghị thu hồi các dự án "treo"
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Chiều 23/11, bà Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân để báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV.
  • Cử tri quan tâm đến thủy lợi và dự án “treo”
    3 năm trước Xã hội
    BT - Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 123 điểm/124 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Qua đó, có hơn 4.990  cử tri tham dự với 681 lượt ý kiến, kiến nghị, trong đó quan tâm nhiều đến thủy lợi và dự án “treo”. 
  • Chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X: Nóng dự án “ma”, dự án treo
    4 năm trước Xã hội
    BT- Tình trạng một số dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản nhưng đã rao bán rộng rãi trên các sàn giao dịch bất động sản, các dự án đầu tư “treo” nhiều năm chờ cơ hội sang nhượng, hay tình trạng nhà, đất “siêu mỏng” làm mất mỹ quan đô thị… là những vấn đề làm “nóng” phiên chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại kỳ họp thứ 8  - HĐND tỉnh vào sáng 24/7.
  • Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiến nghị thu hồi dự án treo và chậm tiến độ
    5 năm trước Xã hội
    Trước thực trạng, đất bị thu hồi làm dự án rồi để hoang hóa, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiến nghị nên thu hồi dự án treo, chậm tiến độ sau 12 tháng.
  • Cần quyết liệt xóa “dự án treo”
    6 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT - Dự án “treo” đã và đang tồn tại nhiều năm ở hầu hết địa phương trong cả nước, trở thành một vấn đề bức xúc và cũng để lại nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, lãng phí tài nguyên đất và gây bức xúc trong nhân dân. Bình Thuận cũng không phải là ngoại lệ khi có hàng trăm dự án (chiếm hơn 1/3) chậm triển khai, dự án chậm tiến độ.
  • Giã cào bay và dự án treo làm “nóng” nghị trường
    7 năm trước Xã hội
    BTO - Vấn đề giã cào bay làm “nóng” nghị trường khi mở đầu cho  phiên chất vấn sáng nay (7/12). Nhiều đại biểu   đặt vấn đề gay gắt về tình trạng giã cào bay luôn diễn biến phức tạp nhưng vẫn chưa được hạn chế mặc dù tỉnh đã chỉ đạo xử lý quyết liệt. Giám đốc Sở NN&PTNT  Mai Kiều cho biết: Để giải quyết tình trạng này, tỉnh đã mạnh dạn ban hành QĐ 61 nghiêm cấm không cho hành nghề giã cào bay từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm.
  • Phải “trị” dứt điểm dự án treo
    7 năm trước Xã hội
    BTO - Tiếp tục phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X  chiều ngày 6/12, nhiều đại biểu tập trung các vấn đề “nóng” từ việc xử lý rác thải ở nông thôn, ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi heo công nghiệp đến vấn đề quy hoạch treo, việc xin nhấn chìm 1,5 triệu mét khối chất nạo vét gần khu vực Hòn Cau, điều chỉnh phạm vi Khu bảo tồn Hòn Cau…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO