DU LỊCH PHÚ QUÝ

Du lịch Phú Quý vào mùa cao điểm
một tháng trước Du lịch
Thời tiết miền Nam bắt đầu nắng nóng cũng là thời điểm sắp vào “tháng ba, bà già đi biển” (câu nói dân gian của dân làng chài: Đi biển vào tháng 3 âm lịch là “nhất”) và trùng với dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024. Cùng với xu hướng du lịch biển đảo được du khách ưa chuộng, thế nên dự báo điểm đến Phú Quý sẽ lại “hot” trong những tháng tới…
  • Chung tay đưa Phú Quý ngày càng đi lên
    9 tháng trước Chính trị
    Sáng 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với Huyện ủy Phú Quý về kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
  • Du lịch Phú Quý: Dáng dấp “ngôi sao” đang lên
    10 tháng trước Du lịch
    Cách TP. Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 110 km) về hướng Đông Nam, Phú Quý - huyện đảo của tỉnh Bình Thuận - với diện tích chỉ khoảng 17,82 km2 đang là điểm đến rất hút khách.
  • Phú Quý: Khi người trẻ làm du lịch
    10 tháng trước Du lịch
    Nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ thông tin, “liều lĩnh” trong đầu tư dịch vụ để phục vụ khách hàng, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường - đấy là cách làm du lịch của các bạn trẻ trên đảo Phú Quý. Cách làm này đã thổi một làn gió mới, góp phần đưa Phú Quý trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.
  • Khách quốc tế đến Bình Thuận tiếp tục tăng
    11 tháng trước Du lịch
    Tiếp tục duy trì hình ảnh an toàn, thân thiện và hấp dẫn, du lịch Bình Thuận đã đón hơn 26.000 lượt khách quốc tế (chủ yếu là khách Hàn Quốc, Đức, Nga, Mỹ, Anh, Thái Lan…) đến du lịch, nghỉ dưỡng trong tháng 4, tăng 5,31% so với tháng trước và tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2022.
  • Có 1 “mùa khách” bất ngờ ở Phú Quý
    11 tháng trước Xã hội
    Mùa này cũng là mùa thuận lợi nhất trong đánh bắt hải sản nên hàng ngày, tàu thuyền đưa hải sản lên đảo với đa dạng chủng loại từ cá tươi các loại, mực các loại cho đến nhum biển, tôm, ốc vú nàng, cua huỳnh đế…Vì vậy, du khách mê mẩn với hải sản tươi…
  • Các địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quý
    một năm trước Du lịch
    Huyện đảo Phú Quý bao gồm 10 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều cảnh quan cực kỳ đặc sắc, hứa hẹn sẽ là nơi cho bạn những cảm xúc khác lạ và trải nghiệm khó quên vào dịp lễ 30/4 – 1/5 này.
  • Phấn đấu hình thành cụm liên kết ngành kinh tế biển
    một năm trước Kinh tế
    Là một trong những mục tiêu của đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 mà UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch.
  • Phát động chương trình du lịch xanh Phú Quý
    một năm trước Du lịch
    BTO-Từ ngày 17 - 19/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Phú Quý tổ chức phát động chương trình “du lịch xanh”, khảo sát sản phẩm và xây dựng chương trình tham quan du lịch Phú Quý.
  • Hành khách ra đảo Phú Quý không cần giấy test âm tính Covid – 19
    2 năm trước Đời sống
    BTO-Sở Giao thông Vận tải vừa có thông báo hỏa tốc về việc điều chỉnh các điều kiện phòng chống dịch Covid – 19 đối với thuyền viên và hành khách đi tàu trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý.
  • Du lịch Phú Quý: Hãy đến dù chỉ 1 lần
    2 năm trước Du lịch
    Chuẩn bị bước sang tháng 3, 4 âm lịch – thời điểm mà mọi người hay bảo “bà già đi biển”. Vì thế, ai có ý định du lịch đến Bình Thuận, đừng bỏ qua cơ hội một lần đến thăm “đảo ngọc” nhé!
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển du lịch Phú Quý
    2 năm trước Đời sống
    BT- Một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển xanh và bền vững Khu du lịch cấp tỉnh Phú Quý (Bình Thuận) là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ để khai thác thế mạnh, tiềm năng của huyện đảo, trong đó có nhân lực phục vụ dịch vụ nhà hàng, ăn uống.
  • Đào tạo kỹ năng bếp cho các hộ kinh doanh du lịch Phú Quý
    2 năm trước Xã hội
    BTO- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lớp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ bếp cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện đảo Phú Quý. Đây là hoạt động thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cộng đồng.
  • Du lịch Phú Quý với mô hình homestay
    BT- Chúng tôi đã từng có dịp cùng đoàn công tác của tỉnh ra đảo ngọc Phú Quý vào mùa biển lặng đầu năm trên chiếc tàu du lịch Superdong Phú Quý II chở hơn 250 hành khách xuất phát từ cảng vận tải Phan Thiết; chỉ hơn 2 giờ tàu cập cảng Phú Quý, nhanh gấp đôi so tàu sắt trước đây. Đây là điều thực sự du khách cảm thấy thoải mái, rút ngắn thời gian khi ra tham quan, khám phá đảo ngọc…
  • Tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch Phú Quý theo hướng bền vững”
    3 năm trước Tin tức
    BTO- Ngày 2/7 tại huyện Phú Quý, Sở VH-TT-DL Bình Thuận phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch Phú Quý theo hướng bền vững” với mục đích tìm ra giải pháp tối ưu, phù hợp với đặc điểm địa lý tự nhiên của địa phương để xây dựng huyện đảo thành điểm đến xanh, sạch, hấp dẫn, an toàn thân thiện, bảo vệ tốt thương hiệu du lịch Phú Quý.
  • Tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch Phú Quý theo hướng bền vững” 
    3 năm trước Kinh tế
    BTO- Ngày 2/7 tại huyện Phú Quý, Sở VH-TT-DL Bình Thuận phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp phát triển du lịch Phú Quý theo hướng bền vững” với mục đích tìm ra giải pháp tối ưu, phù hợp với đặc điểm địa lý tự nhiên của địa phương để xây dựng huyện đảo thành điểm đến xanh, sạch, hấp dẫn, an toàn thân thiện, bảo vệ tốt thương hiệu du lịch Phú Quý.
  • Để du lịch Phú Quý phát triển bền vững
    3 năm trước Xã hội
    BT- Huyện Phú Quý bao gồm 10 hòn đảo có quy mô diện tích và đặc điểm tự nhiên khác nhau. Trong đó, đảo Phú Quý  (hay còn gọi là Cù Lao Thu) có diện tích lớn nhất, khoảng 17,82 km2, cách Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 110 km về phía Đông),  là đảo tập trung hầu hết dân cư sinh sống và các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện.
  • Du lịch Phú Quý - được và chưa được
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Thời gian gần đây, đảo Phú Quý đang là điểm đến thu hút khá nhiều du khách. Chỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 mới đây Phú Quý đã đón gần 5.000 khách đến tham quan. Chính vì ngày càng đón một lượng khách nhiều như thế nên Phú Quý đang phải giải bài toán khó về môi trường, về các dịch vụ, nhà nghỉ để đáp ứng…
  • Sắp xếp lại hạ tầng điện, viễn thông phục vụ phát triển du lịch Phú Quý
    5 năm trước Kinh tế
    BT- Dù điều kiện địa lý không thuận lợi, nhưng thời gian gần đây Phú Quý đã có bước phát triển mạnh nhờ quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và nỗ lực của địa phương. Theo xu hướng đó, sự đầu tư phát triển ngành điện, viễn thông nói chung trên địa bàn huyện đảo cũng được tăng cường để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở nhằm đảm bảo công tác thông tin truyền thông nơi đảo xa, góp phần tạo bước đệm cho Phú Quý thúc đẩy kinh tế - xã hội vươn lên xứng tầm…
  • Khu du lịch quốc gia Mũi Né và Khu du lịch Phú Quý: Quyết tâm thực hiện theo quy hoạch
    5 năm trước Kinh tế
    BT- Ngoài duy trì tăng trưởng hai chỉ tiêu chủ yếu về thu hút lượng khách (tăng hơn 14%) và tổng doanh thu từ du khách (tăng xấp xỉ 19%), năm 2018 vừa qua ngành du lịch Bình Thuận còn đón nhận thêm những tin vui. Đó là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Còn tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Phú Quý đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030… Có thể nói, đó sẽ là cơ sở quan trọng để Bình Thuận hoạch định các chính sách đầu tư lẫn thu hút đầu tư, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong thời gian đến.
  • Du lịch Phú Quý đón cơ hội mới
    5 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Trước thềm năm mới 2019, sở chức năng đã phối hợp huyện đảo tổ chức công bố “Quy hoạch Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030” mà UBND tỉnh đã ra quyết định phê duyệt trước đó. Đây được xem là cơ hội mới để huyện đảo Phú Quý tập trung huy động nguồn lực, mời gọi đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội thông qua tiềm năng du lịch trên địa bàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO