DU LỊCH XANH

Phú Quý: Xây dựng điểm đến du lịch “xanh, sạch, đẹp”
3 tháng trước Du lịch
Ông Ngô Tấn Lực – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho hay, huyện đảo sẽ hành động quyết tâm với nỗ lực xây dựng Phú Quý xanh - sạch và đẹp hơn bằng hành động nói không với rác thải nhựa trên đảo.
  • Nuôi thủy sản kết hợp du lịch: Xu thế phát triển du lịch xanh
    4 tháng trước Kinh tế
    Nuôi thủy sản nếu được “tích hợp” với du lịch sinh thái không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành thủy sản, du lịch, mà còn giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất để tăng thu nhập. Tuy nhiên, sự kết hợp này hiện người dân chủ yếu vẫn làm tự phát, chưa được ngành chuyên môn, chính quyền hướng dẫn để đảm bảo an toàn khi hoạt động cũng như chưa có quy hoạch cụ thể.
  • Du lịch xanh từ những chuyến tàu
    4 tháng trước Du lịch
    Từ sau tháng 9 đến nay, biển Phú Quý, gió thổi mạnh nên du khách các nơi ít đi du lịch ra đảo. Những chuyến tàu đi ra Phú Quý và vào lại đất liền có hành khách phần lớn là người dân trên đảo.
  • Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”: Du lịch Phú Quý đầy ấn tượng
    5 tháng trước Du lịch
    Những bãi biển còn hoang sơ, phong cảnh thiên nhiên hữu tình và con người chất phác, thân thiện nơi đảo ngọc, đã khiến bao du khách phải say mê với vẻ đẹp thuần khiết nơi đây. Có lẽ vì thế, khiến cho “viên ngọc thô” Phú Quý nhận được lượt tìm kiếm cao nhất trong nền tảng du lịch Agoda trong năm nay, tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Du lịch xanh cho đảo ngọc. Bài 2
    7 tháng trước Du lịch
    Bài 2: Hướng tới du lịch xanh
  • Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Du lịch xanh cho đảo ngọc. Bài 1
    7 tháng trước Du lịch
    Bài 1: “Cầu nối” dịch vụ du lịch
  • Du lịch xanh gắn với giao thông xanh. Bài 2
    11 tháng trước Du lịch
    Bài 2: Cần gắn với giao thông xanh
  • Du lịch xanh gắn với giao thông xanh. Bài 1
    11 tháng trước Du lịch
    Bài 1: Đẩy mạnh du lịch xanh
  • Du lịch xanh Đa Mi
    một năm trước Du lịch
    Sáng sớm, trong lúc mây vờn trên triền núi thì ở những đảo Rùa, Xương Rắn, Địa Long, Tề Thiên… giữa lòng hồ thủy điện Hàm Thuận sương và hơi nước quyện vào nhau tạo những hình thù, cảnh quan đẹp như tranh vẽ. Xa xa ở đồi Mây và Gió cách bờ hồ Hàm Thuận chừng 100m hàng trăm du khách tranh thủ làm vài kiểu ảnh để lên mạng khoe với bạn bè. Đa Mi đang hút du khách đến thưởng thức vẻ đẹp xanh của núi rừng và những hồ nước có du thuyền để tìm cảm giác mới lạ.
  • Cùng tham gia "Bình Thuận du lịch xanh"
    một năm trước Du lịch
    BTO-"Bình Thuận du lịch xanh" sẽ là cơ hội để du lịch đẩy mạnh xúc tiến giới thiệu các sản phẩm đặc sắc, thế mạnh; quảng bá hình ảnh “Điểm đến Bình Thuận an toàn, thân thiện, chất lượng”.
  • Xu hướng phát triển du lịch xanh bền vững
    một năm trước Du lịch
    Trong năm mới, với những nỗ lực trong việc phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá, giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ cùng với sự đồng hành, ủng hộ của doanh nghiệp, đối tác, cơ quan truyền thông, du lịch Việt Nam sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ.
  • Hướng đến sản phẩm du lịch xanh, an toàn, thân thiện
    một năm trước Du lịch
    Năm 2023, Bình Thuận đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và quốc tế, là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam.
  • Phú Quý với “Du lịch xanh”
    một năm trước Du lịch
    Không phải ngẫu nhiên chương trình “Du lịch xanh” cùng triển khai chiến dịch bảo vệ môi trường cuối năm nay được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp UBND Phú Quý mới đây tại huyện đảo này. Bởi đảo ngọc nằm giữa biển xanh gắn liền với những di tích văn hóa lịch sử, thiên nhiên vẫn còn những nét hoang sơ mộc mạc; Phú Quý đã được UBND tỉnh công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh. Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sẽ góp phần cho du lịch đảo ngọc cất cánh.
  • Ngày hội tái chế hưởng ứng “Du lịch xanh”
    một năm trước Du lịch
    Với ý nghĩa từng bước xây dựng hình ảnh đảo Phú Quý xanh - sạch - đẹp, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Quý đã tổ chức Ngày hội tái chế thu gom túi nilon đã qua sử dụng được làm sạch, thu gom các vật dụng tái chế và chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà.
  • Phú Quý: Phát động chương trình Du lịch xanh và chiến dịch bảo vệ môi trường
    một năm trước Xã hội
    BTO- Lễ phát động chương trình “Du lịch xanh” và triển khai chiến dịch bảo vệ môi trường trên đảo Phú Quý vừa được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, UBND huyện Phú Quý phối hợp tổ chức tại vịnh Triều Dương, xã Tam Thanh vào sáng nay (18/10). Đông đảo cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên huyện đảo đến tham dự.
  • Phát động chương trình du lịch xanh Phú Quý
    một năm trước Du lịch
    BTO-Từ ngày 17 - 19/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Phú Quý tổ chức phát động chương trình “du lịch xanh”, khảo sát sản phẩm và xây dựng chương trình tham quan du lịch Phú Quý.
  • Xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh”: Trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo
    một năm trước Du lịch
    Mới đây, chuyến khảo sát thực tế tại Cù Lao Câu (huyện Tuy Phong) do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thực hiện đã gợi mở hướng phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo của du khách...
  • Khảo sát sản phẩm “Du lịch xanh” tại Cù Lao Câu
    một năm trước Du lịch
    BTO-Từ ngày 12 - 13/8, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức chuyến khảo sát và xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” tại Cù Lao Câu (Tuy Phong). Tham gia chuyến khảo sát còn có các cơ quan báo, đài địa phương và các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh.
  • “Làm mới” du lịch sau đại dịch
    2 năm trước Du lịch
    Sau khi mở cửa trở lại trong giai đoạn bình thường mới, du lịch Bình Thuận đã chủ động triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, ngành “công nghiệp không khói” của địa phương cũng phải cạnh tranh với các điểm đến khác để tạo sức hút du khách thời hậu đại dịch…
  • Xây dựng sản phẩm du lịch xanh để hấp dẫn du khách
    2 năm trước Du lịch
    BTO- Với mục đích đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch mới, trong đó chú trọng phát triển sản phẩm “du lịch xanh” để hấp dẫn khách du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tổ chức chuyến khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch xanh tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Đức Linh từ ngày 23 - 26/ 12.
  • Du lịch xanh. Bài 2
    3 năm trước Tin tức
    BT- Như hiện tại, không ít doanh nghiệp đã ứng dụng các công nghệ làm giảm tiêu thụ năng lượng, nước sạch và tái sử dụng chất thải trong các cơ sở dịch vụ du lịch; phát triển du lịch xanh gắn với nông nghiệp bền vững, đặc biệt là phát triển du lịch gắn với các nhà vườn thanh long ứng dụng công nghệ cao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO