Theo dõi trên

Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống

17/05/2022, 06:06 - Lượt đọc: 1,032

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ tỉnh lần thứ XV. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, các cán bộ và hội viên phụ nữ trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động, phong trào phụ nữ, tích cực đưa nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, ngay từ đầu năm, Hội đã chỉ đạo các ban chuyên môn tham mưu, xây dựng nội dung giao ước thi đua năm 2022 cho Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào những nội dung, điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn, nhất là các vấn đề bức thiết, những khó khăn trong thực tế hoạt động ở địa phương. Tập trung thực hiện 7 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

pt-trong-cay.jpg
Các cơ sở hội triển khai trồng cây xanh

Để đạt mục tiêu đề ra, các cơ sở Hội rất linh động, đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội, tổ phụ nữ, sinh hoạt chuyên đề; các buổi giao lưu, tọa đàm; qua website, các trang mạng xã hội facebook, zalo, các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, hệ thống loa phát thanh của địa phương…

Ghi nhận tại các địa phương trong quý I/2022, đã tổ chức học tập và tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 63-KH/TU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp huyện và cấp xã tổ chức các hoạt động chào mừng ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

img_8759.jpg
Hội LHPN Bắc Bình triển khai nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp cho cán bộ hội

Cùng với đó, nhiều cơ sở Hội đã đề xuất UBND cùng cấp tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” gắn với biểu dương, khen thưởng phụ nữ khởi nghiệp thành công tại địa phương. Có giải pháp kết nối giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của địa phương qua các kênh phân phối phù hợp nhu cầu thị trường. Cũng như nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Rà soát, phát triển hội viên mới đạt chỉ tiêu và phấn đấu 100% cấp xã tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn.

Nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đang tiếp tục được chị em duy trì. Cụ thể tham gia hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình trồng cây xanh”; hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN tỉnh triển khai, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025…

Bà Ngô Thị Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN TP. Phan Thiết cho biết: Sau đại hội, các hội nhóm của phụ nữ vẫn được duy trì để phổ biến nghị quyết đến với hội viên một cách thuận lợi nhất. Cùng với đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây nhà, trao học bổng, nhận đỡ đầu trẻ em. Ngoài ra, Hội đang xây dựng câu lạc bộ phụ nữ liên thế hệ, phát động các chi hội xây dựng tuyến đường hoa, tuyến phố xanh - sạch – đẹp, trồng hơn 400 cây ăn trái và hoa tại khuôn viên nhà văn hóa, đài tưởng niệm liệt sĩ, tham gia hội thi nhảy dân vũ thể thao. Đây là cơ sở để vừa giúp đỡ chị em về vật chất, vừa nâng cao đời sống tinh thần.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua sôi nổi, các cấp Hội cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã và đang phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các hoạt động, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trang bị kiến thức sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho phụ nữ dân tộc
Sáng nay (27/4), tại xã vùng cao Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm và Thủy sản Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn cho 70 cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống