GỠ THẺ VÀNG EC

Quản lý tàu cá có nguy cơ vi phạm nước ngoài như thế nào?
26 ngày trước Kinh tế
Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển, Bình Thuận đang trong đợt cao điểm triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản vào cuối năm nay.
  • Vi phạm IUU còn phức tạp: Liệu có gỡ được “thẻ vàng” EC?
    11 tháng trước Kinh tế
    Đã 5 năm, Việt Nam phải chịu “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Còn hơn 2 tháng nữa, đoàn thanh tra EC sẽ sang Việt Nam để kiểm tra lần thứ 4 đối với việc chấp hành các quy định chống khai thác IUU. Kết quả của đợt kiểm tra lần này có ý nghĩa quyết định liệu Việt Nam có gỡ được “thẻ vàng” thủy sản hay không?
  • Gỡ “thẻ vàng” EC: Làm sao chấm dứt tình trạng tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài?
    một năm trước Kinh tế
    Công tác chống khai thác IUU, đặc biệt là ngăn chặn tàu cá khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, liên tục gắn trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các sở, ngành, các lực lượng liên quan, địa phương, các tổ chức đoàn thể.
  • Quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” EC
    một năm trước Kinh tế
    Đến tháng 10 này là 5 năm từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, cùng với cả nước, Bình Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.
  • Thêm khó khăn để gỡ “thẻ vàng” EC
    2 năm trước Kinh tế
    Bài 2: Quản lý chặt nhóm tàu cá xuất bến ngoài tỉnh
  • Thêm khó khăn để gỡ “thẻ vàng” EC
    2 năm trước Kinh tế
    BT- Với mục tiêu cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, vừa đảm bảo lợi ích, sinh kế lâu dài của ngư dân, vừa bảo vệ uy tín ngành thủy sản Việt Nam, Bình Thuận trong 4 năm qua đã có nhiều nỗ lực và xác định phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Tuy nhiên, để khắc phục các tồn tại, hạn chế theo 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), đặc biệt là những vấn đề đang nổi lên làm ảnh hưởng đến kết quả, nỗ lực phòng chống khai thác IUU của tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề nan giải.
  • Gỡ “thẻ vàng” EC: Bộn bề nỗi lo
    4 năm trước Kinh tế
    Bài 3: Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, vướng do đâu?
  • Gỡ “thẻ vàng” EC: bộn bề nỗi lo
    4 năm trước Kinh tế
    BT- Truy xuất nguồn gốc không đạt yêu cầu là 1 trong 4 nội dung chúng ta chưa đáp ứng được theo khuyến nghị của EC. Hiện nay, việc truy xuất nguồn gốc thủy sản chỉ được thực hiện theo yêu cầu của chủ tàu hoặc doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Do đó việc bắt buộc ngư dân thực hiện công tác này còn lắm gian nan. 
  • Gỡ “thẻ vàng” EC: Bộn bề nỗi lo
    4 năm trước Kinh tế
    BT- Theo dự kiến, tháng 10/2019, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của Ủy ban châu Âu tiếp tục sang Việt Nam kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nếu kết quả kiểm tra không đáp ứng được các khuyến nghị của EC, thì nguy cơ sẽ bị áp dụng biện pháp “thẻ đỏ”. Trước tình hình đó, tỉnh đang tập trung mọi biện pháp để gỡ “thẻ vàng” EC, nhưng dường như hành trình này còn lắm gian nan…
  • Gỡ “thẻ vàng” EC: Nhiều vướng mắc khó “gỡ”
    5 năm trước Kinh tế
    BTO- Ủy ban châu Âu (EC) đã gia hạn cho Việt Nam thêm 6 tháng nữa để giải quyết dứt điểm tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, cụ thể hạn chót đến 1/2019. Đây là “cơ hội vàng” để ngành thủy sản Việt Nam có thêm thời gian nữa để chấn chỉnh lại các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO