Theo dõi trên

Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch

03/01/2024, 14:41

BTO-Sáng 3/1/2024, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VHTT&DL. Chương trình được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị.

img_7737.11.jpg
Hội nghị kết nối đến điểm cầu Bình Thuận

Tại điểm cầu Bình Thuận có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và lãnh đạo Sở VHTT&DL, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành VHTT&DL tỉnh.

Năm 2023, ngành VHTT&DL tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Cụ thể, ngành đã chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực VHTT&DL để tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc hội nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến xuất hiện, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giá trị “chân - thiện - mỹ” của con người, làm cho cuộc sống của mỗi gia đình, của xã hội ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy, nhất là gắn du lịch với văn hóa. Trong lĩnh vực thể thao, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc, dẫn đầu toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra tại kỳ SEA Games tổ chức tại Campuchia.

Ngành VHTT&DL xác định, năm 2024 cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

img_7748.11.jpg
Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận Bùi Thế Nhân tham gia phần tham luận

Tại hội nghị, các địa phương đã tham gia thảo luận, làm rõ các nội dung và đề xuất nhiều giải pháp cho ngành VHTT&DL. Tham gia phần tham luận, Giám đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết: Năm 2023, tỉnh vinh dự là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Chuỗi hoạt động thành công rực rỡ đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội, huy động sức mạnh cộng đồng trong việc thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

van-nghe-thap.jpg
Các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia tại Bình Thuận thu hút du khách trong và ngoài nước

Năm 2023, Bình Thuận đón hơn 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so năm 2022), là một trong 9 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch cao nhất cả nước. Kết quả này sẽ là “cú hích” để du lịch Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước trong thời gian tới, góp phần đưa du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè khắp muôn nơi.

img_8164.jpg
Tuần lễ văn hóa biển đảo Việt Nam tổ chức tại Bình Thuận

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ là ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ ngành VHTT&DL cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó các lĩnh vực phát triển VHTT&DL phải được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất các cơ chế chính sách tháo gỡ những khó khăn để phát triển toàn diện ngành du lịch; thể thao phải ưu tiên phát triển cho con người; tăng cường liên kết trên tinh thần một con đường, nhiều điểm đến... Với mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt trên 12,5 triệu lượt, vượt mục tiêu đề ra (8 triệu lượt). Tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so kế hoạch. Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2023…

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Sokcho (Hàn Quốc)
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thế Nhân vừa có buổi làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Sokcho (Hàn Quốc) tại TP. Phan Thiết. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch