Theo dõi trên

Hội thảo phân vùng khô hạn và giám sát hạn hán

02/06/2022, 05:37

Hội thảo về đề tài nghiên cứu phân vùng khô hạn và quản lý giám sát hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa được Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ tổ chức.

Cơ quan chủ trì đề tài (Đài Khí tượng Thủy văn) báo cáo tại hội thảo cho hay, Bình Thuận nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, tổng lượng mưa hàng năm mức trung bình, phân hóa mạnh theo không gian, lượng bốc hơi lớn; số giờ nắng lại cao. Do đó, hạn hán thường xảy ra trên địa bàn tần suất 2 - 3 năm/lần; hạn vừa và hạn nặng 4 - 5 năm/lần, chủ yếu vào vụ đông xuân từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mức độ hạn nghiêm trọng thường diễn ra ở các huyện phía bắc tỉnh như Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc…

img_4941.jpg
 Cơ quan chủ trì đề tài trình bày tại hội thảo

Đề tài đã đưa ra giải pháp với ngành nông nghiệp địa phương cần tích cực đầu tư làm thủy lợi vừa và nhỏ, xây dựng các hồ chứa nước nhỏ ở huyện Tuy Phong, Bắc Bình, thu trữ nước trong mùa mưa, cung cấp nước mùa khô để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân. Các tổ chức, hộ sản xuất cần sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm vừa giảm lượng nước dư thừa vừa đảm bảo nguồn nước ngầm không bị ô nhiễm hóa chất từ thuốc bảo vệ thực vật. Ngành chủ quản địa phương lập thêm một số trạm quan trắc những điểm xung yếu để nghiên cứu diễn tiến mặt nước, nước dưới đất, ao hồ sông suối, quan trắc nước thời gian tới để đảm bảo công tác quản lý tình hình tài nguyên nước trong tỉnh. Cùng đó, đề tài cũng đã đưa ra hệ thống phần mềm giám sát, cảnh báo hạn hán đảm bảo cung cấp thông tin về hạn hán thực tế địa phương, giúp các đơn vị quản lý có các phương án phòng chống, ứng phó hạn hán thích hợp…

dsc06770.jpg
 Hạn hán thường xuất hiện các huyện phía bắc tỉnh

T. KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận: Bao giờ đưa vào sử dụng?
Là công trình trọng điểm của địa phương, thế nhưng Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng dù từng được UBND tỉnh có công văn chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành…
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo phân vùng khô hạn và giám sát hạn hán