Theo dõi trên

Hơn 1.000 học sinh, giáo viên thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu người

18/03/2024, 09:54

BTO-Trong 2 ngày (16 và 17/3), tại Trường Cao đẳng Bình Thuận (TP. Phan Thiết), Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Hoạt động thu hút hơn 1.000 người là học sinh, sinh viên, giáo viên Trường Cao đẳng Bình Thuận, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, THPT Phan Bội Châu, THPT Phan Châu Trinh và THPT Phan Thiết, THCS Nguyễn Du cùng tham gia thực hành các kỹ năng chữa cháy, CNCH trong không khí sôi nổi.

dsc00925.jpg
Lãnh đạo các ngành, địa phương tham dự hoạt động tuyên truyền.
dsc00936.jpg
dsc00930.jpg
Hoạt động thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. 

Tại Trường Cao đẳng Bình Thuận, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH đã tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống khi có cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khí xảy ra cháy tại nhà ở, chung cư, nơi tập trung đông người.

Đồng thời, giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy như: xe chữa cháy hiện đại, xe CNCH có nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ CNCH và nhiều dụng cụ, phương tiện đơn lẻ khác gồm: máy cắt cầm tay, lăng giá di động, lăng phun bọt; giới thiệu mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, mô hình điểm chữa cháy công cộng.

dsc00958.jpg
dsc00941.jpg
dsc00960.jpg
dsc00947.jpg
dsc00946.jpg
Tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho sinh viên. 

Học sinh, sinh viên, giáo viên được hướng dẫn, trải nghiệm, thực hành nhiều kỹ năng chữa cháy, CNCH như: trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas; thực hành di chuyển người tay không; thực hành rải với chữa cháy; thực hành phun nước tiêu điểm. Sử dụng xe thang cứu người bị nạn trên cao; thực hành cách buộc dây cứu người; thoát nạn bằng dây hạ chậm, cầu dây nghiêng.

Cán bộ Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) cũng hướng dẫn cho học sinh, sinh viên thực hành các kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn: kỹ thuật cố định xương gãy, kỹ thuật ga rô cầm máu, kỹ thuật ép tìm ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo, kỹ thuật băng bó vết thương (băng đầu, tay), kỹ thuật cố định cổ…

dsc00952.jpg
dsc00953.jpg
dsc00954.jpg
dsc00955.jpg
Một số thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng.
dsc00961.jpg
dsc00965.jpg
dsc00971.jpg
Hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị nạn.
dsc00979.jpg
dsc00987.jpg
Trài nghiệm thoát nạn bằng đệm hơi. 
dsc00994.jpg
Thực hành kỹ năng dùng kềm cộng lực để phá khóa.  
dsc00974.jpg
dsc00975.jpg
dsc00978.jpg
Hướng dẫn, cho học sinh thực hành chữa cháy bằng bình xịt cầm tay. 

Thượng tá Phạm Huy Thông – Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH (Công an tỉnh) cho biết, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, thiệt hại do cháy khó có thể lường hết được. Do đó, việc trang bị cho bản thân mình kiến thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, CNCH là hết sức cần thiết. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì những kiến thức được học, được thực hành chính là kỹ năng sinh tồn, đồng thời giúp người khác thoát nạn an toàn, qua đó góp phần quan trọng làm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, đặc biệt là thiệt hại về người.

LÊ PHÚC

Bài liên quan
Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC ở trường học, bệnh viện
Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết vừa chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phường, xã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

(0) Bình luận
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.000 học sinh, giáo viên thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu người