HÒN BÀ

Du lịch La Gi - một năm sôi động
4 tháng trước Du lịch
Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, thị xã La Gi đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… đặc sắc, sôi nổi, nhờ đó bức tranh du lịch La Gi cũng ngày một khởi sắc.
  • Du lịch La Gi kích hoạt nhiều chương trình đón khách
    2 năm trước Du lịch
    Với lợi thế thiên nhiên ban tặng về cảnh quan dọc bờ biển, cùng với sự chú trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Vì vậy thời gian gần đây, La Gi luôn là điểm đến được du khách ưu tiên lựa chọn vào mỗi dịp nghỉ lễ.
  • Hòn Bà, đâu có mấy xa!
    5 năm trước Thể thao
    BT- Đó là câu thường nói của một nhóm tắm biển trên bãi Đồi Dương (phường Bình Tân, La Gi). Và điều này không phải “bốc vui” thôi mà từ 10 năm rồi, nhóm đã từng tổ chức cuộc hành trình hàng năm từ bờ biển đến Hòn Bà với khoảng xa 2 km. Thời tiết giữa tháng hai âm lịch lý tưởng nhất cho cuộc dạo chơi này vì biển êm, sóng phẳng lặng không khác gì mặt nước hồ. Ở đây, nhóm bạn “thâm niên” với niềm đam mê đắm mình trong làn sóng biển vào mỗi rạng sáng được coi là bài thuốc hiệu nghiệm cho sức khỏe, tinh thần sảng khoái để bắt đầu đi vào công việc của một ngày. Con số thành viên tương đối ổn định khoảng 20 người, lớn tuổi nhất ở 64 và trung bình khoảng 45 - 55 tuổi, có cả nữ, đủ ngành nghề nào viên chức nhà nước, lao động tự do, buôn bán…
  • HÒN BÀ - danh thắng bị bỏ quên?
    6 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Khái quát về thiên nhiên của thị xã La Gi (Bình Thuận) thì Hòn Bà trở thành một biểu trưng khá ấn tượng, khó nhầm lẫn với bất cứ vùng đất biển nào. Đó là một hòn đảo nhỏ quanh năm bao phủ màu xanh cây lá và giống như một con rùa khổng lồ, ngẩng cao đầu lên sóng bạc bơi về phương nam. Cũng có người ví von, Hòn Bà như một nốt nhạc trên những làn sóng lung linh hay một dấu chấm than của một huyền thoại sử thi Thiên Y Ana- Bà Chúa Ngọc…
  • Bản sắc Việt trong lễ hội Hòn Bà
    7 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Lễ “vía Bà” - Hòn Bà, ở thị xã La Gi hàng năm được ngư dân tổ chức vào ngày 23/3 âm lịch và đã nâng lên tầm lễ hội kể từ năm 2012, được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh. Ngày vía này cũng trùng hợp với ngày vía bà Thiên Y Ana ở Nha Trang. Theo cách gọi nửa Việt nửa Chăm từ tên cổ là Yan Pô Inư Nagar (Thiên tức thần trời tức Yan Pô, Y A Na phát âm Inư Nưgar). Sự tích Bà chúa Ngọc Hòn Bà có một phần lai lịch với sự tích theo bia ký do Thượng thư Phan Thanh Giản ghi ở di tích Tháp Bà Nha Trang vào giữa thế kỷ 19, kể về nhân vật tiên nữ giáng trần, nhập thân vào khúc gỗ trầm hương để rồi có cuộc hôn nhân định mệnh từ kiếp trước với một hoàng thái tử xứ Bắc Hải. Nhưng sau đó tiên nữ lại từ bỏ tất cả để hóa thân lại khúc kỳ nam trôi dạt về biển Nam, trở thành linh thiêng đối với ngư dân vùng biển. Từ đó tiên nữ trở thành bà mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar - thánh mẫu Thiên Y A Na được người Việt và Chăm thờ cúng, thể hiện sự kết hợp trong tín ngưỡng thờ Pô Inư...
  • Hòn Bà, vương quốc vú nàng
    10 năm trước Ẩm thực
    BT- Câu ví von truyền miệng của ngư dân La Gi từng tôn vinh hòn đảo nhỏ, cách bãi biển Đồi Dương 2 cây số như đang bồng bềnh trên biển xanh êm ả: “Hòn Bà là động tiên sa”. Cảnh quan ở đây quanh năm được che phủ bởi những mảng xanh cây lá.
  • Thuyền du lịch ra Đảo Hòn Bà
    10 năm trước Tin tức
    BTO- Công ty TNHH Ba Thật, thị xã La Gi vừa đóng xong chiếc thuyền du lịch có diện tích 64m2, công suất 300CV và có sức chứa khoảng 34 hành khách. Hiện nay, các thủ tục đăng kiểm do cục hàng hải cấp đã hoàn tất. Khi chiếc thuyền này đưa vào hoạt động sẽ đưa du khách tham quan từ Khu du lịch Ba Thật ra Đảo Hòn Bà, khoảng cách của cuộc hành trình trình này dài khoảng 2km.
  • Lễ vía nữ thần Thiên Ya Na ở Hòn Bà và vấn đề du lịch
    11 năm trước Thắng cảnh
    Bà Chúa Ngọc hay Thiên Ya Na là tên gọi của người Việt có nguồn gốc, xuất xứ từ Pô Inư Na gar - một vị nữ thần của dân tộc Chăm gắn với nhiều huyền thoại linh thiêng, hiện thân cho người mẹ sáng tạo ra muôn loài và được người Chăm tôn kính gọi là bà mẹ xứ sở.
  • Hòn Bà La Gi được công nhận di tích văn hóa
    11 năm trước Thắng cảnh
    Sáng nay 2.5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp với UBND TX.La Gi tổ chức trao bằng chứng nhận “Di tích cấp tỉnh thắng tích Hòn Bà” cho P.Bình Tân, nơi có danh thắng Hòn Bà.
  • Đảo Hòn Bà
    11 năm trước Thắng cảnh
    BTO- Hòn Bà là một hòn đảo nhô lên cao trên biển, cách bờ biển thị xã La Gi gần 2km về hướng Đông, cách thành phố Phan Thiết khoảng 70km về hướng Đông Nam. Đặc biệt, nơi đây có nhiều cây cổ thụ lớn hòa mình giữa đại dương mênh mông làm tăng thêm vẻ lãng mạn và nét hoang sơ của hòn đảo. Nửa đầu thế kỷ XVII, người Chăm xây dựng trên đảo một ngôi đền để thờ nữ Thần Thiên Y Ana (vị thần thiêng lêng của Vương quốc Chămpa cổ) để mong được Bà phù hộ, cứu giúp những người đi biển gặp nạn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO