KÈ BIỂN

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác ADB về dự án Cải thiện môi trường các đô thị loại II
21 ngày trước Kinh tế
Chiều 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về dự án Cải thiện môi trường các đô thị loại II – hợp phần tỉnh Bình Thuận, vay vốn ADB. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND TP. Phan Thiết.
  • Tuy Phong: Biển xâm thực kéo dài, huyện kiến nghị sớm hoàn thành công trình kè biển
    10 tháng trước Đời sống
    BTO-UBND huyện Tuy Phong cho biết, trong những ngày gần đây do có sóng to gió lớn, triều cường dâng cao khiến bờ biển bị xâm thực tại khu vực khu phố Phú Tân, thuộc thị trấn Phan Rí Cửa. Chiều dài bờ biển sạt lở khoảng 100 mét trước nhà dân và chạy qua vòng tường khu công nghiệp nước đá Ngọc Mai.
  • Tăng tốc hoàn thành kè biển Thanh Hải vào cuối năm nay
    một năm trước Xã hội
    Đầu năm 2020, trước tình trạng bờ biển thuộc phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết bị sóng biển xâm thực ngày càng mạnh, uy hiếp các công trình hạ tầng và đời sống của nhân dân trong khu vực, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải.
  • Trên công trình kè biển Thanh Hải
    một năm trước Đời sống
    Sáng sớm, ánh nắng vàng trải rộng trên mặt biển, ông Sáu Sơn đứng trên nền ngôi nhà vừa bị sóng đánh sập hôm tháng 5 vừa rồi mắt chăm chăm nhìn những chiếc máy đào, xe ben cùng hàng chục công nhân, kỹ sư hối hả thi công kè chắn sóng biển.
  • Tuy Phong: Mong sớm khắc phục, xây kè bảo vệ vùng biển bị sạt lở
    một năm trước Xã hội
    Vào những tháng cuối năm, tình hình gió mạnh, sóng lớn gây sạt lở lại trở thành nỗi lo lắng của người dân ven biển, trong đó có huyện Tuy Phong. Do đó, chính quyền địa phương đang đề nghị các cấp, ngành liên quan làm thủ tục, xin hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở, xây dựng kè bảo vệ bờ biển chống sạt lở trên địa bàn.
  • Tuy Phong: 
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè biển mùa mưa bão
    một năm trước Kinh tế
    BTO - Những ngày này đơn vị thi công đang tất bật thi công giai đoạn 2 kè biển chống sạt lở khu phố 12, 13 và 14 (thị trấn Liên Hương) đoạn từ K0+450 đến K1+000 dài 550 m tiếp giáp với đoạn kè đã thi công ở giai đoạn 1, nhằm hoàn thành tiến độ đúng kế hoạch vào ngày 20/12/2022.
  • Hội thảo “Một số giải pháp xây dựng kè biển tỉnh Bình Thuận”
    một năm trước Kinh tế
    BTO-Sáng nay (30/9) Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo “Một số giải pháp xây dựng kè biển tỉnh Bình Thuận”.
  • Tuy Phong: Tháo dỡ các công trình xây dựng chiếm hành lang kè biển
    một năm trước Pháp luật
    Cuối tuần qua, thị trấn Phan Rí Cửa đã ra quân tiến hành lập biên bản kiểm kê, thực hiện tháo dỡ, phá bỏ các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang kè biển đoạn từ khu phố Hải Tân 3 đến khu phố Minh Tân 4 trả lại hiện trạng ban đầu cho đoạn kè biển dài hơn 1 km.
  • Đầu tư để khép kín kè biển Phú Quý
    một năm trước Xã hội
    Nhiều người dân 2 xã Ngũ Phụng, Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý sinh sống bao đời nay, khi chúng tôi hỏi thăm nạn xâm thực của những năm về trước, họ vẫn còn ám ảnh kể lại cảnh sóng biển lấn vào bờ 4 - 5 m đất mỗi năm. Bây giờ bà con ở đảo đã an tâm, không còn lo lắng nữa, bởi hình ảnh ấy chỉ còn trong quá khứ.
  • Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát kè biển tại Hàm Tiến- Mũi Né
    một năm trước Kinh tế
    BTO-Chiều 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan đã có chuyến khảo sát thực tế và cho ý kiến mô hình đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ biển tại các khu du lịch khu vực Hàm Tiến- Mũi Né.
  • Khảo sát kè biển xã Long Hải, đảo Phú Quý
    một năm trước Kinh tế
    BTO- Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường Quốc hội cùng bà Bố Thị Xuân Linh, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa đến khảo sát kè biển khu vực xã Long Hải, đảo Phú Quý.
  • Cần hỗ trợ vốn để sửa chữa, nâng cấp hồ chứa, kè biển
    2 năm trước Bạn đọc
    BT- Những năm qua, Bình Thuận là địa phương luôn phải hứng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Hậu quả, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và các công trình hạ tầng xây dựng, các cơ sở du lịch trên địa bàn. Do đó, nhu cầu vốn để sửa chữa, nâng cấp an toàn đập, hồ chứa nước và xây dựng kè bảo vệ bờ biển rất bức thiết.
  • Lắp “Ánh sáng an ninh” khu vực kè biển thị trấn Liên Hương
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Mỗi cơ sở Hội, hội viên nông dân làm một việc có ý nghĩa” và xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh” do Hội Nông dân phát động.
  • Cần vốn đầu tư xây kè biển chống sạt lở, xâm thực
    3 năm trước Đời sống
    BT- Bình Thuận có 192 km bờ biển, theo Quy hoạch công trình chống xói lở bờ biển tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 875/2011 của UBND tỉnh), tổng chiều dài cần đầu tư công trình kè là 116,89 km.
  • Nhiều khu vực bị xâm thực ở Tuy Phong: Kiên cố kè biển bằng các giải pháp
    3 năm trước Đời sống
    BT- Ông Nguyễn Trung Trực, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết: “Ảnh hưởng hoàn lưu các cơn bão cuối năm, sóng to gió lớn đã xâm thực khu vực Đồi Dương xã Bình Thạnh nằm dọc theo tuyến đường ĐT. 716 ven biển và 300 m bờ kè xã Phước Thể cũng bị hở hàm ếch. Trước tình hình này, UBND huyện Tuy Phong đã vận động được Công ty Tự Lập - đơn vị đang thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết), dùng nhiều xe ben chở hơn 600 m3 đá sỏi làm đường gia cố lại khu vực sạt lở Đồi Dương Bình Thạnh, hạn chế tối đa sóng xâm thực vào phía trong tuyến đường ven biển Bình Thạnh- Chí Công. Đồng thời, huyện cũng đã kiến nghị Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí làm kè tạm bằng rọ đá dọc theo khu vực sạt lở hàng năm này”…
  • Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới: Hư hại công trình kè biển tại Phan Thiết
    3 năm trước Đời sống
    BTO- Theo UBND TP. Phan Thiết, trong 2 ngày 11 và 12/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại 2 khu vực phường Hưng Long và phường Hàm Tiến (TP. Phan Thiết) xảy ra triều cường dâng cao kèm theo sóng to đánh mạnh liên tục vào bờ, gây sạt lở, hư hại công trình kè biển và ảnh hưởng đến các cơ sở du lịch tại khu phố 1, phường Hàm Tiến.
  • Dân vui mừng khi có kè biển
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Dự án kè biển khu phố 12, 13, 14 và nạo vét cửa biển Liên Hương có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, trong đó tuyến kè kiên cố với kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, nối tiếp vào đoạn kè hiện hữu có chiều dài 1.000 m, tổng mức đầu tư dự án 40 tỷ đồng, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản cho khoảng 600 hộ dân khu phố 14 và khoảng 1.400 hộ dân khu phố 12, 13 của thị trấn Liên Hương.
  • Xây dựng kè biển Phước Lộc 50 tỷ đồng
    3 năm trước Kinh tế
    BT- Dự án xây dựng kè biển Phước Lộc được khởi công tháng 2/2020. Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 100% khối lượng đê mỏ hàn, đê ngầm giảm sóng số 1 đạt 90% khối lượng, đê ngầm giảm sóng số 2 đạt 15% khối lượng. Theo đơn vị thi công, phấn đấu đến hết tháng 9/2020 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án kè biển Phước Lộc.
  • Kè biển và những nỗi lo
    3 năm trước Đời sống
    Chắn sóng hay giảm sóng?
  • Cấp bách các dự án kè biển
    3 năm trước Kinh tế
    BT- Trong kỳ họp HĐND tỉnh bất thường lần này, có 4 dự án kè chống sạt lở bờ biển được HĐND tỉnh thống nhất thông qua. Theo kế hoạch, cuối năm 2020, các dự án trên sẽ triển khai xây dựng. 
  • Phú Quý vững chãi với hệ thống kè biển
    5 năm trước Kinh tế
    BT- Nhiều người dân 2 xã Ngũ Phụng, Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý sinh sống bao đời nay, khi nghe chúng tôi hỏi thăm nạn xâm thực của những năm về trước, họ vẫn còn ám ảnh kể lại cảnh sóng biển lấn vào bờ 4 - 5 m đất mỗi năm. Bây giờ bà con ở đảo đã an tâm, không còn lo lắng nữa, bởi hình ảnh ấy chỉ còn trong quá khứ…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO