Theo dõi trên

Kích cầu du lịch hè hậu Covid-19

03/06/2022, 16:04

BTO-Mùa hè đã đến, học sinh - sinh viên bắt đầu nghỉ học, các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đang lên kế hoạch đưa con em mình đi du lịch hè.

Đây là cơ hội tốt cho Bình Thuận tận dụng lợi thế về biển để thu hút khách. Tỉnh Bình Thuận cũng vừa phát động chương trình kích cầu du lịch hè 2022, để truyền tải đi thông điệp về một điểm đến” an toàn - thân thiện - hấp dẫn”. Sẽ có nhiều sự kiện văn hóa - thể thao được tổ chức, mà chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 vừa diễn ra là một ví dụ. Sẽ có rất nhiều doanh nghiệp du lịch - dịch vụ ở các loại hình: lưu trú, lữ hành, vận tải, ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí…tham gia vào chương trình kích cầu du lịch hè này. Phương châm kích cầu không chỉ đơn thuần giảm giá mà phải tăng chất lượng dịch vụ, làm mới các sản phẩm du lịch, tạo ra các sản phẩm mới đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách, nhất là đối tượng khách gia đình, nhóm bạn bè, học sinh, sinh viên…Đây là cuộc cạnh tranh ráo riết vì nhiều tỉnh - thành có biển khác như: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Quốc, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu… cũng tổ chức chương trình kích cầu du lịch hè 2022 rầm rộ và hấp dẫn, để đón “làn sóng” đi du lịch trong mùa hè đầu tiên hậu Covid-19.

thumb_600_5c5901f9206a7ee4fb97a1132c8a9ad4.jpg

Như chiếc lò xo bị nén chặt giờ mới được bung ra, sau 2 năm tê liệt vì dịch Covid-19, du lịch Bình Thuận đang tận dụng rất tốt mọi cơ hội để phục hồi. Qua hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng vương và lễ 30/4-1/5, Bình Thuận ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, lượt khách, công suất buồng phòng. Tổng cộng 5 tháng qua Bình Thuận đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, doanh thu 3.600 tỷ đồng. Tiếp đến, Bình Thuận đang hướng đến mùa du lịch hè và mùa cao điểm đón khách quốc tế vào cuối năm, tạo đà cho năm du lịch quốc gia 2023 do Bình Thuận đăng cai. Khi ấy khách đến Bình Thuận sẽ nhanh hơn, nhiều hơn do đã có đường cao tốc.

  Là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch phục hồi tốt sẽ kéo theo nhiều ngành nghề liên quan khác phục hồi, đem lại nhiều công ăn việc làm, thu nhập, sinh kế cho người lao động và doanh nghiệp.Mùa hè năm ngoái, các bãi biển, đồi cát ở khu du lịch quốc gia Mũi Né thật vắng vẻ đìu hưu vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Mùa hè năm nay chắc chắn sẽ khác, khi dịch bệnh đã bị đẩy lùi, các điểm đến ở Bình Thuận sẽ lại nhộn nhịp du khách vui chơi, tắm biển. Mừng vì đã thoát ra khỏi đại dịch, vui vì du lịch đang phục hồi từng bước vững chắc.

KHÔI NGUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ám ảnh ở “thung lũng trời đánh”
Cách đây vài ngày, vào chiều 14/5, em Phạm Thị Kiều T. là học sinh lớp 10 ở Võ Xu (Đức Linh) trong lúc đang đi chăn bò ngoài đồng thì bị sét đánh tử vong, lúc ấy trời đang có mưa và dông.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kích cầu du lịch hè hậu Covid-19