LẤN CHIẾM ĐẤT

Thực hiện các giải pháp nhằm xử lý tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép
2 tháng trước Pháp luật
Thời gian qua, tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Thuận. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • Vi phạm trong lĩnh vực đất đai: Ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi phát sinh
    6 tháng trước Pháp luật
    Là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất công ở Mũi Né
    6 tháng trước Pháp luật
    Từ khu phố 1 cho đến khu phố 17, phường Mũi Né (TP. Phan Thiết), nhiều khu vực đất công bị người dân, nhóm người lấn chiếm xây nhà ở, đầu cơ trục lợi, bất chấp pháp luật. Chính quyền địa phương dường như đang bất lực trong ngăn chặn xử lý.
  • Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy: Ngăn chặn nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng
    một năm trước Pháp luật
    Từ năm 2022 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, Bắc Bình đã tuần tra phát hiện, lập biên bản, chuyển các cơ quan chức năng huyện xử lý 31 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 17 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và chuyển UBND xã Phan Lâm, Phan Sơn xử lý 14 vụ lấn chiếm đất rừng.
  • Cưỡng chế cá nhân lấn chiếm đất công trái phép tại xã Chí Công
    một năm trước Pháp luật
    Mới đây, huyện Tuy Phong đã tiến hành cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của đất theo quy định tại điểm A, khoản 7, điều 14, nghị định 91 19/11/2019 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Lục Thị Mỹ Dung sinh năm 1969 trú thôn Hà Thuỷ 3, xã Chí Công, huyện Tuy Phong.
  • Hàm Thuận Nam tập trung xử lý các vụ lấn chiếm đất rừng
    một năm trước Bạn đọc
    Năm 2022, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra 32 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép, với tổng diện tích 51,85 ha, tăng 26,7 ha so với năm trước. Trong đó Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú xảy ra 22 vụ, với diện tích 21,63 ha; Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam 5 vụ, với diện tích 3,7 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét 1 vụ, với diện tích 1.851 m2; trên địa bàn xã Tân Lập 2 vụ, với diện tích 22,17 ha; xã Hàm Thạnh 1 vụ, với diện tích 3,38 ha.
  • Cưỡng chế 2 cá nhân lấn chiếm đất công trái phép tại xã Bình Thạnh
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Trong ngày 21/12, đoàn cưỡng chế của huyện Tuy Phong đã thực hiện quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với 2 cá nhân là Nguyễn Văn Tâm (SN 1981, ngụ khu phố 4) và Trương Phong Vũ (SN 1985, ngụ khu phố 6 thị trấn Liên Hương) về hành vi lấn chiếm đất công trái phép với tổng diện tích đất bị lấn chiếm 3.889,4 m2.
  • Tân Thắng: Nhức nhối nạn lấn chiếm đất dự án
    một năm trước Pháp luật
    Là trăn trở của thành viên trong tổ hòa giải tranh chấp đất đai xã Tân Thắng (Hàm Tân) - một trong những xã ven biển có “điểm nóng” về tranh chấp, lấn chiếm đất trên địa bàn tỉnh.
  • Xử lý 132 trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích
    một năm trước Pháp luật
    Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được UBND thị xã La Gi tập trung chỉ đạo quyết liệt; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
  • Tuy Phong đối phó với nạn phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp
    một năm trước Pháp luật
    10 tháng năm 2022, Ban quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong đã phát hiện, xử lý 23 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tăng 9 vụ so cùng kỳ năm trước, tịch thu 3,39 m3 gỗ các loại, 5 xe máy. Kiểm tra, phát hiện, xử lý 9 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp, với diện tích: 10.555 m2, tăng 4 vụ so cùng kỳ năm trước và ngăn chặn 47 trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép.
  • Rà soát xác định lại người tái lấn chiếm đất chợ
    một năm trước Bạn đọc
    Năm 2017, UBND xã Thắng Hải đã tổ chức lực lượng cưỡng chế buộc bà Hồ Thị Nhung giao trả lại diện tích 1.123 m2 đất đã chiếm của Nhà nước. Nhưng bà Nhung vẫn tiếp tục tái lấn chiếm đất chợ Thắng Hải để xây dựng nhà tiền chế, tường rào và không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của huyện, xã.
  • Kiểm tra, xử lý 173 hộ dân lấn chiếm đất đường ĐT 706B
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Đường Võ Nguyên Giáp (ĐT 706B) dài gần 20km chạy qua địa bàn phường Mũi Né, phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp và phường Phú Hài. Đây là tuyến đường dài và đẹp nhất của thành phố Phan Thiết.
  • Tuy Phong: 
Siết chặt công tác quản lý đất đai, đất rừng
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 488 ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong đã ban hành công văn số 920 ngày 8/8/2022, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện siết chặt hơn nữa công tác quản lý đất đai, đất rừng trên địa bàn huyện.
  • Tập trung lực lượng chống lấn chiếm đất rừng trồng
    một năm trước Pháp luật
    Từ cuối năm 2021 đến nay, tình trạng lấn chiếm đất rừng trồng ven biển ở huyện Tuy Phong xảy ra rất phức tạp ở các khu vực gần Khu dân cư A3, xã Chí Công; Khu vực Bàu Vua (tiểu khu 55A), Động Lấp, Bàu Đá, xã Chí Công; Khu vực Trũng Dãn, Nghĩa trang, Động Bay (tiểu khu 54), xã Bình Thạnh. Các đối tượng tụ tập thành băng nhóm đã lén lút vào rừng trồng ven biển để phát dọn, chặt phá cây rừng, cắm trụ bê tông, san ủi, làm ranh phân chia đất lấn chiếm trong rừng.
  • Cần xử lý nghiêm các đối tượng lấn chiếm đất trái phép
    2 năm trước Bạn đọc
    BT- Bà Tống Thị Tường Vân, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết làm đơn tố cáo các đối tượng ở xã Sông Bình, Phan Lâm, Sông Lũy, Lương Sơn (Bắc Bình) đã ngang nhiên vào chặt phá cây, lấn chiếm đất Nhà nước cho bà thuê 161 ha tại khu vực Núi Dây, thôn Tân Bình, xã Sông Bình để trồng cây lâu năm, từ năm 2014 đến nay và đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị các ngành chức năng huyện và chính quyền địa phương sớm điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng lấn chiếm đất trái phép để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.
  • Làm rõ xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất và tụ tập đông người thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 ở Mũi Né 
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Đó là chỉ đạo của ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết liên quan đến hàng vi tụ tập đông người, lấn chiếm đất vừa xảy ra tại phường Mũi Né. 
  • Toàn tỉnh xảy ra 28 vụ lấn, chiếm đất rừng
    2 năm trước Pháp luật
    BT- Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm đến nay ngành tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp giải quyết tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, truy quét chống phá rừng vùng giáp ranh với các tỉnh.
  • Hàm Thuận Bắc: Yêu cầu xử lý dứt điểm lấn chiếm đất hành lang kênh
    2 năm trước Pháp luật
    BT- Báo Bình Thuận ngày 20/11/2020 đăng bài “Lấn chiếm đất hành lang kênh thủy lợi tại Phú Thắng”. Nội dung bài báo phản ánh ông Đỗ Văn Mạnh lấn chiếm trái phép đất hành lang bảo vệ an toàn kênh chính hồ Sông Quao và lấn chiếm đường dân sinh tại khu vực thôn Phú Thắng, xã Hàm Phú (Hàm Thuận Bắc) để sản xuất khiến nhiều hộ dân bức xúc gửi đơn thư kiến nghị vì không thể lắp đặt hệ thống dẫn nước từ tuyến kênh vào đất để phục vụ sản xuất.
  • Nỗ lực quản lý việc lấn chiếm đất nghĩa địa 
    3 năm trước Pháp luật
    BT - Thời gian qua tình trạng bao chiếm đất nghĩa địa phía nam Phan Thiết tuy có giảm, nhưng vẫn còn nhiều đối tượng lén lút vào bao chiếm, buôn bán trái phép khiến 3 xã, phường: Tiến Thành, Tiến Lợi và Đức Long gặp nhiều khó khăn trong quản lý. 
  • Xử lý hành vi lấn chiếm đất công ở Bình An
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Hiện trên địa bàn xã Bình An (Bắc Bình) có 6 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp kết hợp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Song, theo phản ánh của một số người dân xã Bình An thì có vài dự án không sản xuất, đất bỏ hoang nhiều năm nay và đất công bị các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, gây khiếu kiện, tranh chấp đất đai… nhưng chậm được xử lý.
  • Xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm đất tại Mũi Né 
    3 năm trước Pháp luật
    BT- Ngày 4/1, Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết (gọi tắt Đoàn kiểm tra 5936) đã họp triển khai công tác xử lý vi phạm về đất đai đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ và chồng là ông Trần Văn Đoàn (còn gọi là Nữ Đoàn), ngụ khu phố Long Sơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO