Theo dõi trên

Long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Bắc Bình (1/6/1983 – 1/6/2023)

18/04/2023, 05:03

Sáng nay, trong không khí hào hùng của Ngày giải phóng quê hương (18/4), hòa cùng không khí phấn khởi của Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận – Hội tụ xanh, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện (1/6/1983 - 1/6/2023).

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các đồng chí lãnh đạo huyện tiền nhiệm và các đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên nhân dân trong huyện.

Thực hiện Quyết định số 204 -HĐBT, ngày 30/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải, huyện Bắc Bình được chia thành 2 huyện Tuy Phong và Bắc Bình. Huyện Bắc Bình (mới) có 15 xã. Trụ sở đóng tại xã Hải Ninh. Đến ngày 1/6/1983, sau khi hoàn chỉnh bộ máy cấp ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Bình chính thức đi vào hoạt động.

bau-trang-anh-n.-lan-5-.jpg
Bàu Trắng (Bắc Bình). Ảnh Ngọc Lân 

Từ 15 xã lúc mới tái lập, đến nay Bắc Bình lần lượt có thêm 3 xã Bình An, Phan Tiến, Sông Bình. Đến năm 1992, hoàn thành việc chuyển trung tâm hành chính huyện về Chợ Lầu. Xã Chợ Lầu được nâng lên thành thị trấn huyện lỵ, đến năm 2007, Lương Sơn tiếp tục trở thành thị trấn phía nam huyện. Bắc Bình hiện nay có dân số 132.230 người, với 25 dân tộc anh em.

Kỷ niệm 48 năm giải phóng quê hương, 40 năm tái lập huyện, nhìn lại bức tranh toàn cảnh, Đảng bộ, quân và dân Bắc Bình tự hào, phấn khởi trước những thành tựu to lớn cùng với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Đây là cơ sở, tiền đề có ý nghĩa hết sức quan trọng để Bắc Bình vươn lên trong những năm tới. Kế thừa những thành tựu to lớn đó, với sức mạnh được hội tụ từ lòng dân luôn tin yêu, Đảng bộ huyện Bắc Bình quyết tâm tăng cường đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nguồn lực hiện có, phát huy hơn nữa ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh. Toàn huyện có 100 công trình, phần việc của cấp cơ sở và nhiều công trình, phần việc của các chi bộ trực thuộc cơ sở, Mặt trận - đoàn thể xã - thị trấn được thực hiện để lập thành tích kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện và 48 năm Ngày giải phóng quê hương Bắc Bình.

Trước đó (tối 17/4), Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Bình đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề: "Bắc Bình rực sáng tương lai" tại Đài Tưởng niệm huyện để gây quỹ ủng hộ hộ nghèo trên địa bàn.

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình
BTO-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Bắc Bình (1/6/1983 – 1/6/2023)