Theo dõi trên

Ngành Tuyên giáo chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

22/06/2022, 05:37

Nửa đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội…

Thực hiện hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đáng chú ý, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tham mưu Thường trực cấp ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt 5 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… Đợt học tập, quán triệt có 1.600 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp, lãnh đạo cơ quan đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở tham dự. Sau học tập, các cấp ủy đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng quý, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

1.jpg

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 80 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Song song, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương đảm bảo thiết thực, ý nghĩa với hình thức sinh động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận; 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận, 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện chương trình: Bình Thuận - sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025)…

Nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội

Ông Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận định, 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Đáng chú ý, tình hình Nga - Ukraine, tình hình tranh chấp chủ quyền Biển Đông vẫn có những diễn biến phức tạp do các hoạt động trái luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, tình hình lạm phát xảy ra trên một số nước đã, đang và sẽ tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Riêng đối với tỉnh ta, đây cũng là thời điểm có các ngày lễ kỷ niệm truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể và một số sự kiện quan trọng khác. Đặc biệt tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 – 2022). Do đó, từ nay đến cuối năm, toàn ngành Tuyên giáo sẽ bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về việc học tập, nghiên cứu đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đa dạng các hình thức tổ chức quán triệt học tập, phổ biến nghị quyết của Đảng, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyên giáo, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao khả năng thích ứng, linh hoạt, nhạy bén trước yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Tiếp tục triển khai tốt công tác tham mưu cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là chủ động tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 -16. Tăng cường phối hợp, đảm bảo chủ động trên không gian mạng; đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, tin sai sự thật, xấu, độc, làm lành mạnh hóa môi trường mạng xã hội…

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
BHXH tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT
BTO-Chiều 18/5, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành Tuyên giáo chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ