Theo dõi trên

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại Bình Thuận

06/06/2023, 19:09

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa có tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa, lũ hoặc dòng chảy tại tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, vào thời điểm chiều ngày 5/6, tại Bình Thuận đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại La Ngâu 104.6 mm, La Dạ 75.4 mm, Phan Lâm 74 mm, Đức Phú 73.8 mm, Tà Pao 67.6 mm. Do đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình.

z4409746728192_316107f02a4ee9c7d5d1770f82f80e5a.jpg
Thiệt hại do lũ từ thượng nguồn.

Được biết, vào thời điểm trên, do ảnh hưởng mưa lớn, trên địa bàn huyện Tánh Linh đã bị ngập úng cục bộ khoảng 50 ha lúa hè thu. Trong đó ngập 30 ha lúa giai đoạn 20 - 30 ngày tuổi ở khu vực nội đồng thôn 1,2 và 3 và 20 ha lúa giai đoạn 80 ngày tuổi khu vực đồng Bàu Láng.

z4409740535535_1354031bcf8747c3c3bca170312ca25f.jpg
Nhiều diện tích lúa bị ngập do mưa lớn.

Cũng trong ngày 6/6, Đài Khí tượng thủy văn Bình Thuận thông tin, hiện nay trên sông La Ngà, sông Lũy và sông Cà Ty xảy ra lũ nhỏ, mực nước dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo đêm ngày 6/6 và ngày 7/6, khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của phía Nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Trung Bộ, trường gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trời mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngoài khơi gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh cấp 7 - 8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.

K.HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đức Linh: Mưa lớn kèm gió lốc, gây ngã đổ nhiều công trình, cây trồng
BTO-Ngày 11/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đức Linh chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện phối hợp với các phòng ban liên quan và UBND xã Sùng Nhơn tiếp tục kiểm tra, đánh giá thiệt hại. Đồng thời, hướng dẫn người dân các thủ tục hỗ trợ, tham mưu UBND huyện hướng xử lý, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt cho nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trước đó ít ngày.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại Bình Thuận