Theo dõi trên

“Sốt” hoa trường sinh

31/01/2022, 11:23

BTO - Vào những ngày giáp tết của những năm trước, hoa trường sinh được bày bán khắp nơi, thậm chí bán rẻ như cho nhưng sức mua kém, nhưng Tết Nhâm Dần 2022, loại hoa này lại khan hiếm, không có để mua.

20220131_084002.jpg
Trường sinh không có hoa với giá 60.000 - 100.000 đồng/chậu

Trường sinh, nhất là trường sinh vàng là loài hoa được nhiều gia đình ưu chuộng để bày trí trên bàn thờ tổ tiên vào ngày lễ, tết vì tươi lâu không bị hư hỏng dù thời gian dài và là biểu tượng của tài lộc may mắn. Hoa được bán nhiều vào những ngày rằm, mùng một đầu tháng, nhất là mỗi dịp tết.

Những mùa tết năm trước được bày bán khắp nơi trên các tuyến đường dẫn vào các chợ ở thành phố Phan Thiết như đường Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa. Tuy nhiên, Tết Nhâm Dần 2022 hầu như rất ít người bán.

Nhiều người tiêu dùng tìm mua nên đã đẩy giá lên cao với gần 100.000 đồng/chậu, nhưng không có để mua. Trong khi năm ngoái chỉ với 40.000 đồng/chậu, ngày thường 20.000 đồng/bình. “Anh mua bông này ở đâu? em đi tìm mà không thấy”, một phụ nữ đi tìm mua, hỏi anh Lê Văn Linh ở phường Phú Thủy tại một cơ sở bán cây cảnh trên đường Hùng Vương vào sáng 29 tết.

img_20220131_112241.jpg
Trường sinh được bán nhiều vào dịp tết năm ngoái trên đường Trưng Nhị

Cùng thời điểm này, tại đường Trưng Nhị - một nhà vườn bán vài chậu trường sinh không đẹp với giá 60.000 - 100.000 đồng/chậu. Anh Nguyễn Văn Lộc – người chuyên trồng bông bán tết ở phường Phú Tài và một số người bán hoa bên cạnh cho biết: Năm nay ai có trường sinh bán trúng đậm. Theo họ, trường sinh khan hiếm là do thời tiết và dịch bệnh Covid-19 không ai dám trồng nhiều.

20220131_082556-0-.jpg
20220131_081840.jpg
nhiều người đi mua hoa vào sáng 29 tết

Thông tin thêm, thị trường hoa vào 29 tết, ngày cuối cùng của năm giảm giá như hoa hồng giảm nhẹ. Tuy nhiên, cũng có một số hoa tăng nhẹ bao gồm hoa cúc, huệ Đà Lạt bán tại các sạp hoa, từ 80.000 đồng/bình, tăng lên gần 150.000 đồng/bình. Do ảnh hưởng dịch bệnh thị trường hoa tết không dồi dào, đến 29 tết càng ít hoa bán. Trong khi sức mua cao vì các tiểu thương và một số ngành nghề kinh doanh khác nghỉ buôn bán, bắt đầu đi mua hoa về chưng tết.

20220131_085351.jpg
Giá rau, củ, quả ổn định

Ngoài ra, các loại rau, củ, quả khác giá cả bình ổn như mọi năm, không cao hoặc khan hiếm hàng. Sức mua tương đối ổn định.

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tất bật bên những vườn hoa Tết
Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những ngày này, nông dân tại các vùng chuyên trồng hoa trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc vụ hoa tết để kịp thời đáp ứng cho thị trường.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Sốt” hoa trường sinh