Theo dõi trên

Tân Thành, từ góc nhìn các dự án đầu tư

10/04/2022, 05:08

Bằng máy quay flycam, bay lên bầu trời xanh biếc ghi lại đảo nhỏ Kê Gà với ngọn hải đăng sừng sững và bờ biển Tân Thành uốn lượn. Toàn cảnh mũi Kê Gà như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

file1112.jpg
Du khách tham quan đảo Kê Gà.

Biển Tân Thành (Hàm Thuận Nam) có chiều dài hơn 15 cây số từ bãi tắm cửa cạn đến bãi đá nhảy với hình thù kỳ lạ xen kẽ những bãi cát trắng mịn. Ngoài yếu tố thiên nhiên ban tặng cho Tân Thành một dải bờ biển uốn lượn hình cung tên tuyệt đẹp thì nơi đây còn thể hiện rõ vị thế khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai, như: Tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết qua Hàm Thuận Nam sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Cùng với đó là hai tuyến đường ven biển có kinh phí hơn 1.600 tỷ đồng được triển khai từ năm 2020 để phục vụ phát triển du lịch vùng ven biển phía nam Bình Thuận. Đó là tuyến đường ĐT 719 được mở rộng từ Kê Gà đến La Gi dự kiến hoàn thành vào năm 2023; tuyến đường ĐT 719b được làm mới hoàn toàn kết nối Kê Gà – Phan Thiết. Ngoài ra, dự án sân bay Phan Thiết cũng đang được triển khai, từ Kê Gà lữ khách đến sân bay chỉ 30 phút rất thuận tiện và an toàn. Có sân bay, đường cao tốc và tuyến đường ven biển, mũi Kê Gà không chỉ tận dụng triệt để lượng khách từ bắc vào nam và khách Quốc tế mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt với các khu du lịch khác… Chính vì thế mà các nhà đầu tư luôn xem Tân Thành như một điểm đến hấp dẫn, không thể bỏ qua. Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2022 của huyện Hàm Thuận Nam thì dải đất mặt tiền ven biển Tân Thành đều được quy hoạch phát triển du lịch khép kín, trải dài. Hiện Hàm Thuận Nam có khoảng 80 dự án du lịch đang xúc tiến đầu tư với hơn 30 rerost đang hoạt động, phần lớn là ở ven biển Tân thành. Điều khác biệt lớn nhất ở Kê Gà (Tân Thành) so với các khu du lịch khác chính là quy hoạch các dự án, tổ hợp nghỉ dưỡng lớn và chuyên sâu về giải trí, thể thao trải nghiệm trên biển và phục vụ các giải thi đấu lớn. Ngoài ra, Kê Gà còn có các quần thể du lịch nghỉ dưỡng, dân cư cao cấp và thể thao biển với quy mô 227,5 ha. Đó là chưa kể hàng hoạt các rerost, khách sạn có quy mô vài ha đến vài chục ha đang nhộn nhịp triển khai tựa như một công trường phát triển hạ tầng du lịch sầm uất trên con đường ven biển Kê Gà - Tân Thành.

toan-canh-hai-dang-ke-ga.jpg

Toàn cảnh biển Tân thành (ảnh tư liệu).

Tôi không thể so sánh quy mô phát triển du lịch của mỗi khu vực ven biển Bình Thuận, bởi thời điểm, điều kiện, chính sách đầu tư khác nhau, nhưng điều thấy rõ là Kê Gà đang tập trung nhiều dự án du lịch có quy mô lớn trên bờ, ngoài biển, phát triển các sản phẩm du lịch chuyên sâu về thể thao giải trí, thể thao thành tích mang tầm Quốc gia, Quốc tế. Với quy mô những dự án lớn đó đã làm phong phú, đa dạng thêm những sản phẩm du lịch của Bình Thuận. Trong những ngày cuối tuần tháng 3/2022 các khu du lịch tại Kê Gà mở cửa trở lại, trang hoàng sắc màu rực rỡ đón khách. Lượng khách từ các tỉnh phía nam về nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh đá, thắng cảnh biển Tân Thành khá đông. Trong đó, đảo nhỏ Kê Gà là tâm điểm dừng chân tham quan, ngắm cảnh của hàng ngàn lữ khách phương xa.

Năm 2023 khi các dự án giao thông đường bộ, đường hàng không và đường thủy (với 2 bến du thuyền lớn ở Tân Thành) hoàn thành cũng là thời điểm các dự án du lịch lớn đi vào hoạt động. Dưới góc nhìn từ các dự án đầu tư, kỳ vọng Kê Gà – Tân Thành không xa sẽ là trung tâm du lịch có quy mô lớn nhất của Bình Thuận.

NHẬT BẢO


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bàu Trắng thu hút nhiều du khách trở lại
Được xếp hạng là di tích quốc gia, trong những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với Bàu Trắng ngày càng tăng đã đưa Bàu Trắng trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến với Bình Thuận. Lượng khách tham quan trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt: 26.712 lượt khách, tăng 39,7% so cùng kỳ năm 2021.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tân Thành, từ góc nhìn các dự án đầu tư